iPhone 12 có thể "vỡ trận" vì virus Corona

Thùy An-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 07:14 GMT+7

VTV.vn - Ảnh hưởng từ virus Corona đang phá vỡ quy trình sản xuất của iPhone 12. Điều có thể tác động đến thời điểm ra mắt hoặc sản lượng của chiếc smartphone này.

Thông thường với mỗi thế hệ iPhone, việc sản xuất được bắt đầu vào mùa Hè. Song trước đó, ngay trong những tháng đầu năm, các kỹ sư của Apple sẽ đến Trung Quốc để hoàn thiện quy trình lắp ráp với đối các đối tác, tiêu biểu như Foxconn.

Đến tháng 3 và tháng 4, các sỹ sư của Apple và Foxconn sẽ làm việc cùng nhau để thiết lập dây chuyền sản xuất và sản xuất thử. Những điều chỉnh cuối cùng sẽ được tiến hành vào tháng 4, tháng 5. Sau đó, quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu.

iPhone 12 có thể vỡ trận vì virus Corona - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 đang phá vỡ quy trình sản xuất của iPhone 12

Quá trình này có thể bị phá vỡ, mà cụ thể ở đây là đẩy lùi bởi dịch bệnh do virus Corona. Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bênh, Apple đã hạn chế tối đa việc đưa nhân viên đến Trung Quốc. Ngoài ra, tại Trung Quốc đang áp dụng nhiều các biện pháp hạn chế đi lại. Ước tính gần một nửa dân số Trung Quốc đang bị hạn chế đi lại.

Ngay cả trong trường hợp Apple muốn gửi nhân viên sang Trung Quốc cũng đang không hề dễ dàng. United Airline, hãng hàng không mà Apple thường sử dụng đã đình chỉ nhiều chuyến bay đến Trung Quốc. Hãng này sẽ không nối lại các chuyến bay đến Bắc Kinh, Thành Đô, Thượng Hải và Hong Kong cho đến 24/4.

iPhone 12 có thể vỡ trận vì virus Corona - Ảnh 2.

Apple đang phải đối diện nhiều thách thức khi đặt cược lớn tại Trung Quốc

Reuters cho biết đã nói chuyện với 1 cựu nhân viên Apple, người này cho biết rằng, tình hình sẽ trở nên xấu nếu các kỹ sư của Táo khuyết không thể sớm gặp người của Foxconn ở Trung Quốc để lên kế hoạch sản xuất iPhone 12.

Cũng theo Reuters, một người từng có kinh nghiệm trong chuỗi của Apple cho biết quy trình sản cuất của công ty này rất phức tạp, khi nó có rất nhiều biến số.

"Không có cuộc gặp mặt nào được thực hiện. Điều này có thể sẽ không thay đổi trong 1 tháng nữa. Bạn đang nói về 1,2 tháng bị mất, đây là khoảng thời gian rất lớn với chu kỳ điện tử tiêu dùng", một chuyên gia về chuỗi cung cho biết.

Trong trường hợp Apple và Foxconn giải quyết được các vấn đề kỹ thuật thì không có gì đảm bảo năng suất iPhone 12 đảm bảo như Táo khuyết yêu cầu. Hiện một số nhà máy của Foxconn đã hoạt động trở lại song năng suất chỉ ở mức cầm chừng do thiếu lao động cũng như linh phụ kiện.

iPhone 12 có thể vỡ trận vì virus Corona - Ảnh 3.

Chưa rõ Apple sẽ xoay sở thế nào với iPhone 12?

Trước đó, DigiTimes cũng đã nhắc đến những khó khăn về việc khớp kỹ thuật giữa Apple và Foxconn. Song trang công nghệ này nhấn mạnh Apple vẫn đủ khả năng để trình làng iPhone 12 vào tháng 9 tới.

Để khắc phục sự thiếu hụt về nguồn cung, Apple có thể lùi thời điểm lên kệ của một số phiên bản iPhone 12. Đây là cách mà Táo khuyết đã không ít lần sử dụng, như bán ra chiếc iPhone X vào đầu tháng 11/2017, hay iPhone XR là vào tháng 10/2018 sau khi những thiết bị này được ra mắt vào tháng 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước