iPhone đã biến Apple thành công ty có giá trị nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/06/2017 17:49 GMT+7

VTV.vn - Kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt, doanh thu của Apple đã tăng hơn 10 lần sau một thập kỉ.

Hình ảnh hàng dài người xếp hàng trước cửa hàng Apple có lẽ đã không còn xa lạ. Bởi 10 năm nay, năm nào hình ảnh này cũng xuất hiện mỗi khi một mẫu điện thoại iPhone mới được ra mắt.

iPhone - sản phẩm có thể được coi là mang tính cách mạng của Apple - hôm nay ghi dấu mốc kỷ niệm tròn 10 năm đến tay người tiêu dùng. Mặc dù có một khởi đầu đầy hoài nghi, nhưng qua sức hút của những sự kiện giới thiệu sản phẩm mới, hay sức nóng trong hàng dài khách hàng chờ đợi, có thể thấy là iPhone đã đem lại thành công ngoài mong đợi.

Ngày này 10 năm trước, 29/6/2007, Apple đã cho ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng điện thoại thông minh được thế giới ưa chuộng.

Sau thành công với máy nghe nhạc iPod, Apple - khi đó được dẫn dắt bởi Giám đốc Điều hành Steve Jobs - đã cho ra mắt iPhone với một phong cách chưa từng thấy: một chiếc điện thoại thông minh không hề có nút bấm cơ học, chỉ có màn hình cảm ứng và các tính năng thân thiện cho phép người dùng thay đổi dễ dàng từ tính năng hộp thư thoại, sang truy cập Internet, nghe nhạc hay xem ảnh.

Tuy nhiên, phải đến năm 2008, doanh thu của iPhone mới thực sự bùng nổ nhờ kho ứng dụng trực tuyến App Store. Một thập kỷ sau khi bước chân vào thế giới công nghệ, Apple đã bán được hơn 1 tỷ chiếc iPhone trên toàn thế giới.

Doanh thu mảng dịch vụ của Apple cán mốc 24,3 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của hãng. Người hâm mộ và các nhà đầu tư đang đặt nhiều kỳ vọng vào chiếc iPhone 8 sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, cũng là chiếc điện thoại kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone của Apple.

Kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt, doanh thu của Apple đã tăng hơn 10 lần sau một thập kỉ. Năm 2016, Apple thu về gần 216 tỷ USD, trong đó tới 63% là đóng góp của iPhone.

Một năm sau khi iPhone ra đời, Apple ra mắt kho ứng dụng App Store với vỏn vẹn 500 ứng dụng. Đến nay, App Store đã có hơn 2 triệu ứng dụng. Kho ứng dụng này đã biến chiếc iPhone thành tất cả mọi thứ, từ máy ảnh, đồng hồ, đèn pin, cho tới những thứ cao cấp hơn như ngân hàng hay thiết bị chơi game.

Sự thành công của iPhone đã biến Apple thành công ty có giá trị nhất thế giới. Vài năm trước khi iPhone ra đời, Apple vẫn gặp khó khăn với động lực tăng trưởng chính là máy nghe nhạc Ipod. Mọi thứ thay đổi từ khi iPhone ra đời. Hiện nay, Apple có giá trị gấp đôi Exxon Mobil và gấp 3 lần General Electric.

93% số người sử dụng iPhone tại Mỹ cho biết họ "nhiều khả năng" hoặc "rất có khả năng" nâng cấp lên dòng iPhone mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

iPhone, Apple

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước