iPhone X phá vỡ mọi luật lệ của kinh tế học

Thùy An-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 06:09 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định được đưa ra bởi nhà phân tích Katy Huberty từ ngân hàng Morgan Stanley.

Những sản phẩm giá cao thường chỉ dành cho một nhóm đối tượng khách hàng cụ thể, song với mẫu smartphone iPhone X, Apple đã phá vỡ mọi luật lệ của kinh tế học.

"Từ lâu Apple được biết đến là công ty giới thiệu các phẩm chất lượng, hàm chứa tính sáng tạo. Đi cùng điều này là một mức giá bán cao. Cũng giống như các sản phẩm, nhu cầu cho thiết bị iPhone dựa trên giá bán trung bình của sản phẩm.

Song một điều đặc biệt là giá bán iPhone càng cao thì nhu cầu càng tăng và ngược lại. Và Apple đã áp dụng chính sách giá này trong một thời gian dài. Đây là lý do tại sao công ty này hoàn toàn tự tin về sự thành công của iPhone X bất chấp nó có giá bán khởi điểm lên đến 999 USD", nhà phân tích Katy Huberty cho biết.

iPhone X phá vỡ mọi luật lệ của kinh tế học - Ảnh 1.

Với iPhone, giá bán càng cao thì nhu cầu càng cao và ngược lại

Dường như với iPhone X, thành công sẽ tiếp tục đến với Apple. Trong một cuộc khảo sát có tên AlphaWise US Smartphone do ngân hàng Morgan Stanley thực hiện, có đến 92% người sử dụng iPhone cho biết họ sẽ nâng cấp lên thiết bị mới trong năm nay. Điều này dự báo sẽ giúp Apple sở hữu doanh số bán tăng trưởng mạnh mẽ trong cuối năm 2017 cũng như cả năm 2018.

Morgan Stanley dự đoán trong 12 - 18 tháng tới, cổ phiếu của Apple sẽ lên mức 194 - 182 USD. Kết thúc phiên giao dịch trong sáng nay (theo giờ Việt Nam), Apple đạt giá trị 158,73 USD/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, người dùng có thể đặt mua iPhone X vào ngày 27/10. Đến ngày 3/11, thiết bị này sẽ chính thức lên kệ tại hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ như: Andorra, Australia, Áo, Bahrain, Bỉ, Bulgaria, Canada, Trung Quốc, Croatia, Síp, Cộng hòa Cezh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Greenland, Guernsey, Hong Kong (Trung Quốc), Hungary, Ai Len, Ấn Độ, Ireland, Isle of Man, Italy, Nhật Bản, Jersey, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Mexico, Monaco, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Qatar, Rumani, Nga, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Đài Loan (Trung Quốc), UAE, Anh, Mỹ và US Virgin Islands.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước