Khôi phục thị lực nhờ cấy ghép não

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/07/2019 07:10 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, 6 người khiếm thị đã nhìn thấy được ánh sáng nhờ thiết bị Orion được cấy ghép vào não.

Thiết bị Orion được phát minh bởi các nhà khoa học tại Đại học Y Baylor và Đại học California, Mỹ cho thử nghiệm.

Orion bao gồm một bộ cấy ghép não với 60 điện cực và một cặp kính có sẵn camera. Hình ảnh nhận được từ camera được truyền trực tiếp đến não, không qua mắt và dây thần kinh thị giác.

Thiết bị được hi vọng đem lại cơ hội mới cho người khiếm thị. Tuy nhiên, thiết bị không thể sử dụng cho những bệnh nhân bị khiếm thị bẩm sinh.

Sáng chế chiếc gậy thông minh giúp người khiếm thị Sáng chế chiếc gậy thông minh giúp người khiếm thị

VTV.vn - Hai học sinh trung học tại Ai Cập đã sáng chế một chiếc gậy thông minh có thể giúp người khiếm thị khi đi trên đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước