Liệu Facebook đã vượt qua cơn khủng hoảng 2018?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/01/2019 17:23 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Với nhiều nhà đầu tư, báo cáo quý IV được xem như một sự cứu rỗi sau hàng loạt đợt sụt giá cổ phiếu Facebook năm vừa rồi.

Không chỉ doanh thu và lợi nhuận tích cực, lượng người dùng thường xuyên cũng đạt kỳ vọng 1,52 tỷ người/ngày. Ngay cả những khu vực vốn chứng kiến làn sóng nghi ngờ và tẩy chay Facebook như Bắc Mỹ và châu Âu cũng chứng kiến số lượng người dùng đi lên trong quý cuối năm 2018.

Theo bà Debra Aho Williamson, chuyên gia phân tích, eMarketer: "Với những kết quả này, Facebook đã khẳng định rằng các vấn đề của năm 2018 không tác động lâu dài tới khả năng tăng trưởng và sinh lời của họ trong tương lai".

Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia khác, mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu người dùng của Facebook sẽ vẫn là tâm điểm bị chú ý. Một bước đi đang bị nhiều người dùng phản ứng mạnh là kế hoạch tích hợp 3 hệ thống ứng dụng tin nhắn hàng đầu của hãng là Messenger, Instagram và Whatsapp.

Một dự án bị chỉ trích khác là kế hoạch trả tiền cho người dùng, để sử dụng một ứng dụng có thể thu thập toàn bộ dữ liệu điện thoại của họ phục vụ nghiên cứu. Apple đã tuyên bố sẽ cấm ứng dụng này khỏi iPhone do vi phạm các điều khoản về quyền riêng tư.

Dù vậy trong các cuộc trao đổi với các chuyên gia sau báo cáo, CEO Mark Zuckerberg vẫn tỏ ra khá lạc quan về triển vọng tương lai, khi hãng đã có kế hoạch tăng cường đội ngũ an ninh mạng chống tin giả, cũng như đổ thêm vốn vào các cỗ máy đang làm ăn tốt như tính năng story, hay Instagram.

Theo ông Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Facebook: "Tôi tự hào rằng, những nỗ lực của chúng tôi đã giúp vượt qua các khó khăn trước mắt. Chúng tôi đã sang một bước ngoặt mới và có kế hoạch cho giai đoạn sắp tới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước