Lý do nào khiến smartphone đội giá từ 200 USD đến 2.000 USD?

Thùy An-Thứ năm, ngày 21/03/2019 17:11 GMT+7

VTV.vn - Những chiếc điện thoại cao cấp đến từ các thương hiệu như Apple, Samsung hay Google hiện lên tới cả nghìn USD.

Tờ Verge nhận định smartphone đang đắt hơn bao giờ hết. Những chiếc điện thoại cao cấp có giá cả ngàn USD ngày càng phổ biến. Tháng 2 vừa qua, sự xuất hiện của chiếc điện thoại có thể gập được, có giá lên tới 2.000 USD khiến nhiều người tự hỏi đâu là giới hạn cho giá của một chiếc smartphone và tại sao mức giá lại cứ mỗi ngày một tăng như thế.

Đi cùng nhận định này, Verge cũng đưa ra một số lý giải cho hiện trạng này. Lý do đầu tiên có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Lý do nào khiến smartphone đội giá từ 200 USD đến 2.000 USD? - Ảnh 1.

Chiếc smartphone Galaxy Fold của Samsung có giá gần 2.000 USD

Tại Mỹ, những chiếc điện thoại cao cấp thường được bán với các giá 200 USD. Mức giá này chỉ là một phần trong một bản hợp đồng của người dùng với đơn vị phân phối hay nhà mạng. Giá thực tế của thiết bị được ẩn đi đằng sau những khoản trả góp hàng tháng. Giờ đây những hợp đồng kiểu như thế không còn được dùng nhiều và mức giá thật của thiết bị được công khai. Đó là lý do vì sao vài năm trước giá thực tế của iPhone khi được công bố khiến nhiều người choáng.

Tất nhiên, người dùng vẫn có thể chia số tiền lên tới gần cả ngàn USD này ra để trả theo hàng tháng nhưng một lần nữa con số thực vẫn khiến không ít người bất ngờ.

Nếu lý do đầu tiên phần nhiều thuộc về tâm lý thì có những lý do hoàn toàn khác. Ví dụ, năm 2016, Samsung công bố giá bán 670 USD cho một chiếc Galaxy S7 mới tính. Năm nay, một chiếc Galaxy S10 mới có giá khởi điểm lên tới 900 USD. Sự điều chỉnh này phần lớn do do điện thoại ngày càng khó bán. Người dùng ít có nhu cầu đổi thiết bị hơn so với vài năm trước. Mọi người có xu hướng giữ thiết bị của mình lâu hơn có lẽ chất lượng tốt. Các nhà sản xuất đứng trước thực tế khó khăn: Bán nhiều điện thoại hơn hoặc bán điện thoại đắt tiền hơn. Và rõ ràng là các nhà sản xuất lựa chọn vế thứ hai.

Lý do nào khiến smartphone đội giá từ 200 USD đến 2.000 USD? - Ảnh 2.

Smartphone ngày càng khó bán hơn và các nhà sản xuất lựa chọn tăng giá bán để duy trì doanh thu

Với những chiếc điện thoại có màn hình và bộ nhớ lớn, giá đang ngày một cao, khoảng 1.500 USD. Ngay cả giá khởi điểm của các mẫu cao cấp cũng gần 1.000 USD so với con số khoảng 650 USD cách đây vài năm. Một lý do nữa cho sự tăng giá ấy là chi phí để sản xuất điện thoại ngày một cao.

Theo tính toán của HIS Markit, các bộ phận bên trong một chiếc iPhone 4 năm 2010 có giá vào khoảng 190 USD. Nhưng đến năm ngoái, để sản xuất một chiếc iPhone XS Max, nhà sản xuất đã phải bỏ ra tới 390 USD.

Ngoài ra cũng phải kể tới yếu tố lạm phát. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, 649 USD trong năm 2010 sẽ có giá trị 750 USD hôm nay. Con số này đúng bằng giá của một chiếc iPhone XR.

Các nhà sản xuất hiểu tất cả điều này. Họ biết rằng, tăng giá là điều khách hàng không thích. Vì thế nhiều công ty đã cố gắng ra kèm những mẫu điện thoại có tính năng không thua kém những flagship hàng đầu là mấy nhưng có giá mềm hơn để người dùng yên lòng.

Lý do nào khiến smartphone đội giá từ 200 USD đến 2.000 USD? - Ảnh 3.

Lạm phát cũng là 1 trong nhiều yếu tố khiến giá bán smartphone tăng cao

Vậy, nếu điện thoại cứ tăng giá thì có ưu nhược điểm gì? Nhược điểm quá rõ khi bạn sẽ phải chi nhiều tiền hơn để mua một chiếc điện thoại, nhất là điện thoại cao cấp. Nhưng ưu điểm là chiếc điện thoại ấy sẽ rất tốt và bạn có thể dùng nó lâu hơn.

Nếu bạn bỏ tiền ra mua chiếc điện thoại tốt nhất ở thời điểm hiện tại, yên tâm là 2 năm sau bạn không cần nghĩ đến chuyện thay thiết bị nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước