Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng?

Theo Người đưa tin-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 18:34 GMT+7

VTV.vn - Sau vài ngày diễn ra triển lãm Geneva Motor Show 2019, 125 suất mua siêu xe Koenigsegg Jesko đã được bán hết.

Jesko là siêu xe được sản xuất với số lượng lớn nhất trong lịch sử Koenigsegg dù con số chỉ dừng lại ở 125 xe. Mỗi chiếc xe Koenigsegg Jesko có giá tới 2,8 triệu USD nhưng vẫn chưa làm thoả mãn sự thèm khát sở hữu của người dùng.

Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng? - Ảnh 1.

Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng? - Ảnh 2.

 

Trước khi công bố Koenigsegg Jesko, hãng xe Thụy Sĩ đã nhận được 83 đơn đặt hàng và chỉ năm ngày sau khi xuất hiện tại Geneva Motor Show 2019, những suất mua còn lại đã kín chỗ.

Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng? - Ảnh 3.

 

Jesko được xem là kiệt tác công nghệ và kỹ thuật mới của Koenigsegg. Là thế hệ tiếp theo của Agera, gần như tất cả những thứ trên Jesko đều mới, từ khung sườn sợi carbon tới động cơ tăng áp kép V8 mạnh mẽ.

Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng? - Ảnh 4.

 

Với khả năng quay 8.500 vòng/phút, động cơ của Jesko được xem là động cơ V8 dạng trục khuỷu cùng nằm trên một mặt phẳng (flat-plane crankshaft) nhẹ nhất thế giới hiện nay.

Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng? - Ảnh 5.

 

Động cơ V8 5.0L cho công suất 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm, truyền qua hộp số 9 cấp Light Speed Transmission với khả năng sang số cực nhanh.

Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng? - Ảnh 6.

 

Điểm nhấn của Jesko là hệ thống treo đặc biệt Triplex cùng cơ cấu đánh lái bánh sau chủ động và thích ứng. Khi đạt tốc độ cần thiết, siêu xe tạo lực ép 1.400 kg xuống mặt đường, giúp vận hành an toàn ở tốc độ gần 500 km/h.

Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng? - Ảnh 7.

 

Lý do siêu xe Koenigsegg Jesko giá 65 tỷ đồng vẫn “cháy” hàng? - Ảnh 8.

 

Ngoài ra, bánh sau của Jesko, nay cũng đã có thêm hệ thống đánh lái giống nhiều siêu xe khác để giảm bán kính vòng quay. Được biết, Koenigsegg bắt đầu lắp đặt siêu xe Jesko từ cuối năm 2020 với công suất hoàn thiện 1 xe/tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước