Mark Zuckerberg có thể sẽ bị "soán ngôi" tại Facebook?

Thùy An-Thứ năm, ngày 18/10/2018 14:27 GMT+7

VTV.vn - Một số nhà đầu tư tin rằng, Facebook sẽ tốt hơn nếu Mark Zuckerberg không còn ngồi ở ghế chủ tịch.

Thông tin này tới sau một loạt vụ bê bối gây tranh cãi của Facebook. Gần đây nhất, các tin tặc đã truy cập vào tài khoản của 30 triệu người dùng Facebook, trong đó đã đánh cắp tên và chi tiết liên lạc của 29 triệu người.

Mark Zuckerberg có thể sẽ bị soán ngôi tại Facebook? - Ảnh 1.

Một số nhà đầu tư đang muốn soán chức chủ tịch Facebook của Mark Zuckerberg

Theo CNN, các đại diện đến đến từ thành phố New York, Rhode Island và Pennsylvania, có quỹ công chứng đầu tư vào Facebook đã yêu cầu ban giám đốc của Facebook loại bỏ Mark Zuckerberg khỏi vị trí chủ tịch. Những nhà đầu tư này muốn vị trí chủ tịch độc lập so với nhà sáng lập và CEO.

Tuy nhiên, theo đánh giá đây là yêu cầu khá khó thành hiện thực bởi Mark Zuckerberg có vị trí rất vững chắc ở Facebook. Mark không chỉ là người sáng lập mà còn nắm quyền biểu quyết lớn, sở hữu 75% cổ phiếu loại B, gấp 10 lần số phiếu của một cổ đông thường xuyên.Với số phiếu này, vị chủ tịch kiêm CEO sinh năm 1984 có đủ cổ phần để phủ quyết tất cả, khiến các nhà đầu tư khác không thể can dự vào quyền quản trị công ty.

"Việc làm cho vị trí chủ tịch độc lập là cách quản trị tốt nhất, nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ động, nhân viên và người dùng", đại diện của một quỹ đầu tư cho hay.

Một chủ tịch mới đồng nghĩa với việc quyền lực của Mark Zuckerberg tại Facebook sẽ bị giới hạn lại.

"Facebook đóng một vai trò lớn trong xã hội và nền kinh tế. Vì thế, họ có trách nhiệm xã hội và tài chính minh bạch", ông Scott M. Stringer, thành viên Hội đồng thành phố New York, phát biểu trong một tuyên bố mới đây.

Đây không phải là lần đầu tiên các cổ đông phản đối "cấu trúc quyền lực" của Mark Zuckerberg tại Facebook.

Một đề xuất tương tự đã được đưa ra vào hồi giữa năm tuy nhiên đã không thể trở thành hiện thực.

Mark Zuckerberg có thể sẽ bị soán ngôi tại Facebook? - Ảnh 2.

Facebook đang phải trải qua rất nhiều sóng gió thời gian gần đây

Dưới sự lãnh đạo của Mark Zuckerberg, Facebook đã sở hữu lượng người dùng kỷ lục, lên tới 2 tỷ người, trở thành mạng xã hội lớn nhất và quyền lực nhất. Mặc dù vậy, trong thời gian qua, Facebook liên tục vấp phải sóng gió. Điển hình nhất là vụ bê bối dữ liệu liên quan tới Cambridge Analytica dẫn đến việc lộ thông tin của khoảng 30 triệu tài khoản người dùng.

Vụ scandal này đã thổi bay 86 tỷ USD vốn hóa của Facebook. Bản thân Zuckerberg đã phải công khai xin lỗi người dùng, điều trần trước Quốc hội Mỹ và đưa ra cam kết sửa chữa cũng như khắc phục mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước