Máy bay không người lái và kỹ thuật 3D giúp tái tạo cơ sở vật chất sau thiên tai, chiến tranh

Như Thủy (VTV9)-Thứ hai, ngày 15/10/2018 08:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: PhotoPills)

VTV.vn - Vừa qua, một công ty khởi nghiệp của Pháp đã giới thiệu công nghệ kết hợp mới để phục dựng lại những công trình, cơ sở vật chất ở vùng bị thiên tai, chiến tranh.

Với dự án của Công ty Inconem, máy bay không người lái, hệ thống quét laser mặt đất Lidar và quang trắc sẽ khảo sát hiện trường và chụp lại tất cả hình ảnh. Dữ liệu sẽ được chuyển đổi thành những mô hình 3D ảnh thực để giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác của việc nghiên cứu, bảo tồn và khôi phục các di tích.

Việc khắc phục hậu quả thiên tai hay chiến tranh, đặc biệt là những di sản thế giới luôn là thách thức đối với Chính phủ ở nhiều quốc gia. Inconem cho biết, công ty đang hợp tác với UNESCO lên kế hoạch áp dụng công nghệ này để phục dựng các công trình tại Mosul, Iraq.

Trung Quốc dùng máy bay không người lái để giám sát người dân Trung Quốc dùng máy bay không người lái để giám sát người dân

VTV.vn - Các thiết bị bay không người lái hình chim bồ câu đang được triển khai tại ít nhất 5 tỉnh ở Trung Quốc cho mục đích giám sát người dân và tìm kiếm cứu nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước