Máy chiết nọc bọ cạp để nghiên cứu chữa ung thư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 12:26 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm nhà khoa học Maroc vừa cho ra đời chiếc máy có tên VES 4, giúp chiết nọc độc bọ cạp phục vụ nghiên cứu chữa ung thư.

Chiếc máy VES 4 sử dụng điện mà không gây hại cho bọ cạp. Nhóm nghiên cứu hiện đang chờ được cấp bằng sáng chế để sản xuất hàng loạt chiếc máy, phục vụ công tác phát triển thuốc chữa ung thư mới.

Nếu nghiên cứu thành công, 1 gram nọc độc bọ cạp có thể được bán với giá 8000 USD.

Nọc độc từ nhện và bọ cạp giúp chống siêu vi khuẩn Nọc độc từ nhện và bọ cạp giúp chống siêu vi khuẩn

VTV.vn - Theo các nhà khoa học Anh, nhện độc và bọ cạp có thể là yếu tố mới trong cuộc chiến chống siêu vi khuẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước