Meta ra mắt nền tảng thực tế ảo Horizon Worlds tại Bắc Mỹ

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 11/12/2021 06:36 GMT+7

(Ảnh: Meta)

VTV.vn - Ngày 9/12, Meta - công ty mẹ của Facebook - đã khai trương nền tảng thực tế ảo Horizon Worlds tại Bắc Mỹ.

Đây là bước đi hướng tới xây dựng tầm nhìn tổng thể cho tương lai về một không gian thực tế ảo (VR) trong đó người dùng có thể tương tác với môi trường do máy tính tạo ra và tương tác với những người dùng khác.

Horizon Worlds dù chưa thể tạo được một không gian thực tế ảo đầy đủ nhưng thông qua các tai nghe VR, người dùng tại Mỹ và Canada hiện có thể tập hợp bạn bè hoặc những người khác cùng chơi trò chơi và xây dựng thế giới ảo của riêng họ trên nền tảng này, với điều kiện đủ 18 tuổi và có các thiết bị phù hợp.

Meta ra mắt nền tảng thực tế ảo Horizon Worlds tại Bắc Mỹ - Ảnh 1.

Horizon Worlds được coi là nền móng cho sự phát triển của một vũ trụ ảo metaverse (Ảnh: Meta)

Trong thông báo về lễ ra mắt Horizon Worlds, Meta nhấn mạnh rằng, với mong muốn nền tảng này là một môi trường an toàn và được tôn trọng, vì vậy, tất cả người dùng đều phải tuân thủ chính sách về các ứng xử trong thế giới thực tế ảo do Meta đề ra. Người dùng có một số lựa chọn an toàn sẽ cho phép họ tạm dừng cuộc chơi, tắt tiếng, chặn hoặc báo cáo về các trường hợp có ứng xử/hành vi không phù hợp.

Kể từ năm ngoái, phiên bản thử nghiệm của nền tảng Horizon Worlds đã được triển khai với số lượng người dùng hạn chế. Facebook đã đổi tên công ty mẹ của mình thành Meta vào tháng 10 vừa qua nhằm nhấn mạnh mục tiêu của "ông lớn này" là chuyển từ nền tảng truyền thông xã hội sang tầm nhìn thực tế ảo trong tương lai.

Công ty này cũng đẩy mạnh nền tảng thực tế ảo với các công cụ làm việc từ xa. Những công cụ này đã bùng nổ mạnh mẽ trong suốt giai đoạn đại dịch COVID-19. Hồi tháng 8 năm nay, khi chưa đổi tên, Facebook đã tiết lộ công nghệ dành cho các phòng làm việc, cho phép người dùng có thể kết hợp điều khiển từ xa khi sử dụng thiết bị thực tế ảo Oculus. Dự án "Phòng làm việc Horizon" này giúp người dùng có thể chuyển đổi qua lại từ thực tế ảo cho đến mở hội nghị trên trang web nhằm thích ứng với các tình huống khác nhau.

Các nền tảng mạng xã hội thuộc sở hữu của Meta gồm Facebook và Instagram đã và đang cố gắng xóa nhòa đi cuộc khủng hoảng bị phanh phui vào tháng 9 năm nay khi hàng loạt nghiên cứu nội bộ bị rò rỉ đã cho thấy sản phẩm của công ty này có thể tác động tiêu cực, song họ ưu tiên mục tiêu tăng trưởng hơn là sự an toàn của người dùng.

Vũ trụ ảo - xu hướng mới của các ông lớn công nghệ Vũ trụ ảo - xu hướng mới của các ông lớn công nghệ

VTV.vn - Một thị trường hàng trăm triệu USD cho các tài sản "bất động sản số" đang nhanh chóng hình thành thời gian gần đây.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước