Miếng dán hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/01/2019 14:03 GMT+7

VTV.vn - Miếng dán trên da điện tử có thể giúp những người bị liệt tay nhấc cả bàn tay bị liệt lên.

Một nhóm các nhà nghiên cứu y tế Mỹ và Bồ Đào Nha đã tạo ra một thiết bị điện tử giúp theo dõi và chữa bệnh được gắn ngoài da như một hình xăm tạm thời với hy vọng nó có thể được sử dụng để hỗ trợ người bệnh theo dõi sức khoẻ và điều trị nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh Parkinson.

Bà Ana Paula Piedade, Giáo sư Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha) cho biết: "Nếu chúng ta muốn tạo ra sự kích thích sâu đến não, thông thường người ta sẽ sử dụng các mũi kim bằng silicon. Cách này không thực sự hiệu quả vì sau một thời gian, một lớp màng nhầy sẽ hình thành bao quanh điện cực và cản trở dòng điện kích thích não của bạn".

Miếng dán mỏng manh này thì khác. Nó có thể hoạt động hiệu quả hơn tất cả các máy móc cồng kềnh khác. Khi được áp lên da - hoặc cấy bên dưới da của bạn, người sử dụng có thể điều khiển các hoạt động thông qua kết nối Bluetooth. Từ đây, miếng dán này sẽ có công dụng từ theo dõi sức khỏe, hỗ trợ người khuyết tật điều khiển chân tay giả, kích thích lưu thông máu và hệ thần kinh - rất cần thiết cho quá trình trị bệnh Parkinson.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước