Mỹ, Anh cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn đang trong tình trạng căng thẳng sau vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính của hãng viễn thông Huawei tại Canada.

Giới chức Mỹ và Anh vừa đồng loạt đưa ra cáo buộc về việc các tin tặc Trung Quốc đã thực hiện một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp lớn của Mỹ và các nước đồng minh, nhằm đánh cắp các bí mật thương mại - công nghệ.

Theo hồ sơ của các công tố viên Mỹ, 2 đối tượng người Trung Quốc bị cho đã tìm cách tấn công các máy tính của các hãng công nghệ - đối tác của những doanh nghiệp lớn, từ đó đánh cắp các tài sản trí tuệ, dữ liệu kinh doanh và công nghệ mật trong suốt 2 năm qua.

Giới chức Anh cũng cáo buộc các tin tặc Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch tấn công mạng quy mô toàn cầu, nhằm đánh cắp các bí mật thương mại tại châu Âu, châu Á và Mỹ. Mục tiêu các tin tặc hướng đến chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không, vệ tinh, tự động hóa, tài chính và điện tử tiêu dùng.

Mỹ - Trung Quốc tranh cãi, cáo buộc nhau làm suy yếu WTO Mỹ - Trung Quốc tranh cãi, cáo buộc nhau làm suy yếu WTO

VTV.vn -Theo văn bản từ phiên họp kín của WTO hãng tin Reuters có được, ngày 19/12, Mỹ và Trung Quốc lại tranh cãi, cáo buộc lẫn nhau làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước