Mỹ cân nhắc áp dụng quy định quản lý đối với AI

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/04/2023 16:47 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ về các quy định liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây được cho là bước đi đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm xây dựng các quy tắc đối với các công cụ AI tương tự chatbot ChatGPT.

Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh, giống như thực phẩm và ô tô, các công cụ AI cũng cần phải được đảm bảo về mức độ an toàn trước khi ra mắt thị trường. Việc thiếu các quy tắc liên quan đến AI đã cho phép các công ty công nghệ Mỹ tự do đưa ra các sản phẩm mới, làm dấy lên lo ngại về các rủi ro do công nghệ này gây ra.

Tháng trước, tỷ phú Elon Musk cùng hàng loạt giám đốc điều hành và chuyên gia đã kêu gọi tạm dừng việc phát triển AI. Công ty OpenAI cũng cho rằng, cần có những quy định toàn diện về lĩnh vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước