Mỹ chế tạo hợp chất chống cháy rừng thân thiện với môi trường

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 03/10/2019 11:36 GMT+7

Thảm cỏ phủ chất làm chậm cháy mới (phải) không bị phá hủy. (Ảnh: UPI)

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Stanford đã phát triển thành công hợp chất có tác dụng làm chậm cháy để bảo vệ cây cối ở những nơi dễ xảy ra cháy rừng.

Chất làm chậm cháy được chế tạo từ cellulose, thân thiện với môi trường và rất bền. Chất này được phun lên cây và dù mưa gió vẫn bám được trên cây. Khi thực nghiệm, các nhà khoa học phun chất làm chậm cháy lên cỏ và cây bụi. Trải qua trận mưa 12,7mm, nó vẫn ngăn lửa bùng phát thành công. 

Chất này cũng làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy.

Phòng chống cháy rừng bằng công nghệ viễn thám Phòng chống cháy rừng bằng công nghệ viễn thám

(VTV.vn) - Tại Hậu Giang, nỗi lo cháy rừng đã được giải tỏa nhờ Chi cục Kiểm lâm sử dụng phần mềm viễn thám vào phòng cháy, chữa cháy rừng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước