Ngành sản xuất chip Trung Quốc tiếp tục gặp nhiều rào cản

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 17:46 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nhật Bản và Hà Lan dự kiến sẽ cùng với Mỹ hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận các máy móc dùng để sản xuất các sản phẩm bán dẫn.

Theo đó, Hà Lan sẽ mở rộng các hạn chế xuất khẩu đối với hãng ASML, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị quang khắc cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Nếu không có loại thiết bị và máy móc này, nỗ lực thiết lập dây chuyền sản xuất chip có thể bất khả thi.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng sẽ đặt ra các giới hạn tương tự đối với hãng Nikon. Dự kiến, các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản, Hà Lan và Mỹ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.

Chip bán dẫn - 'Xương sống' của kỷ nguyên công nghệ Chip bán dẫn - "Xương sống" của kỷ nguyên công nghệ

VTV.vn - Nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Những con chip bán dẫn được mệnh danh là xương sống của kỷ nguyên công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước