Ngày này 13 năm trước, chiếc iPhone đầu tiên ra mắt

Thùy An-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 10:29 GMT+7

VTV.vn - Với lịch sử hơn 10 năm tuổi đời, iPhone đã và đang thay đổi cách sống, làm việc… của hàng tỷ người trên thế giới.

Hôm nay (10/1), tức ngày 9/1 (theo giờ Mỹ), thế giới kỷ niệm 13 năm ngày iPhone ra đời. Đúng 13 năm trước, huyền thoại Steve Jobs đã đứng lên sân khẩu của Macworld ở San Francisco đã khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục khi ra mắt chiếc iPhone đầu tiên.

Tại thời điểm ra mắt, Steve Jobs đã giới thiệu chiếc iPhone là tổng hòa của 3 sản phẩm riêng biệt: Một chiếc iPod với màn hình cảm ứng, một thiết bị di động mang tính cách mạng và một thiết bị liên lạc internet đột phá.

Ngày này 13 năm trước, chiếc iPhone đầu tiên ra mắt - Ảnh 1.

Huyền thoại Steve Jobs đã đứng lên sân khẩu của Macworld ra mắt chiếc iPhone đầu tiên trong năm 2007

Ngày nay, iPhone vẫn sở hữu những yếu tố cốt lõi nói trên nhưng phát triển lên một tầm cao mới.

Qua từng năm, Apple đã liên tục nâng cấp, tinh chỉnh về thiết kế, cấu hình, camera. Đồng thời bổ sung nhiều tính năng sinh trắc học mới: nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt… Điều này đã và đang khiến, iPhone trở thành một thiết bị không thể thiếu của hàng tỷ người trên thế giới.

Video Steve Jobs trong lễ ra mắt chiếc iPhone đầu tiên 

Những nâng cấp đáng chú ý của iPhone sau hơn các năm:

- Năm 2008: Hỗ trợ mạng App Store và mạng 3G

- Năm 2009: Điểm truy cập cá nhân và khả năng quay video

- Năm 2010: Thiết kế mới và trang bị màn hình Retina

- Năm 2011: Tích hợp trợ lý ảo Siri và iCloud

- Năm 2012: Màn hình 4 inch, đầu nối Lightning và LTE

- Năm 2013: Cảm biến vân tay Touch ID

- Năm 2014: Màn hình 4,7 inch và 5,5 inch

- Năm 2015: Tích hợp tính năng cảm ứng 3D Touch, hỗ trợ Live Photos và quay video 4K

- Năm 2016: Chống nước, camera ống kính kép cho iPhone 7 Plus, bỏ giắc cắm tai nghe 3.5mm

- Năm 2017: Bỏ nút Home, màn hình OLED toàn màn hình 5,8 inch, sạc không dây, sạc nhanh, nhận diện khuôn mặt Face ID

- Năm 2018: Ra mắt 3 dòng iPhone, trong đó lần đầu tiên 1 chiếc iPhone có màn hình 6,1 inch và 6,5 inch được ra mắt

- Năm 2019: Tích hợp chế độ chụp ban đêm Night mode. Lần đầu tiên iPhone sở hữu máy ảnh với ba ống kính

Tính từ năm 2007, ước tính đã có khoảng 1,4 tỷ chiếc iPhone được kích hoạt. Mặc dù doanh số bán iPhone có xu hướng giảm trong một hai năm trở lại đây, song nó vẫn là sản phẩm chủ lục của Apple.

Ngày này 13 năm trước, chiếc iPhone đầu tiên ra mắt - Ảnh 4.

Ước tính đã có khoàng 1,4 tỷ chiếc iPhone được bán từ năm 2007

"Sự vĩ đại của Steve Jobs không phải đến từ việc ông ấy tạo ra Apple, mà bởi vì ông ấy đã tạo ra một thời đại mới, thời đại Internet của các thiết bị di động. Sẽ thật hạ thấp khi nói Steve Jobs vĩ đại, bởi tôi nghĩ ông ấy vô cùng vĩ đại.

Apple cũng là một công ty vĩ đại. Điều tuyệt vời nhất là công ty này luôn thúc đẩy thị trường trở nên lớn hơn và giúp nhiều công ty khác tồn tại", người sáng lập và cũng là CEO Huawei Nhậm Chính Phi thừa nhận sức mạnh của đối thủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước