Người dùng cần thận trọng khi sử dụng dịch vụ miễn phí

Hà Bình (Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia công nghệ thông tin đã phân tích và cảnh báo gì về việc khoảng 1 tỷ tài khoản người dùng Yahoo bị đánh cắp thông tin?

Yahoo một lần nữa chao đảo với vụ xâm phạm thông tin lớn nhất trong lịch sử của hãng khi có đến khoảng 1 tỷ tài khoản người dùng Yahoo bị đánh cắp thông tin. Đó là những thông tin như: danh tính, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ngày sinh, mật khẩu và trong một số trường hợp là cả những câu hỏi và câu trả lời được mã hóa hoặc không mã hóa. Nhiều người dùng đã khá lo lắng còn các chuyên gia công nghệ thông tin đã phân tích và cảnh báo gì về vấn đề này?

Theo TS. Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng: khi sử dụng dịch vụ miễn phí, ví dụ như từ Yahoo, người dùng sẽ phải đối mặt với nguy cơ về mất an toàn thông tin. Rất có thể một ngày, bất cứ ai cũng có thể nhận những cuộc điện thoại không mong muốn khi hacker thu thập được thông tin người dùng khai báo trên tài khoản. Vì vậy, người dùng hãy thật thận trọng khi sử dụng các dịch vụ miễn phí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước