Người dùng chi “bạo tay” cho iPhone 13

Thuỳ An-Thứ tư, ngày 27/10/2021 07:33 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu lên kệ tại Việt Nam từ ngày 22/10, iPhone 13 Series chính hãng đang thể hiện sức hút lớn với người dùng tại Việt Nam sau gần 1 tuần mở bán.

Tham khảo tại FPT Shop, hệ thống này cho biết dự kiến sẽ giao hơn 20.000 máy đến tay khách hàng trong tuần đầu tiên mở bán. Trước đó hệ thống này cho biết đã đạt được “kỷ lục mọi thời đại” khi bán được 5.000 iPhone 13 Series chỉ trong ngày đầu mở bán.

“Còn nhiều khách hàng đang chờ được giao hàng từ đơn đặt cọc nên chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực đưa hàng về trong giai đoạn cuối tháng 10 và đầu tháng 11”, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop cho biết.

Để “hạ nhiệt cơn sốt”, hệ thống này cho biết ngày 26/10 đã nhập thêm về 10.000 iPhone 13 Series. 

Ngoài FPT Shop, nhiều đại lý uỷ quyền khác như ShopDunk, CellphoneS, Di Động Việt... cũng ghi nhận doanh số iPhone 13 Series tăng mạnh so với năm ngoái. Như trong ngày đầu mở bán (22/10), hệ thống CellPhones cho biết đã giao gần 3.000 chiếc iPhone 13 Series đến tay người dùng, đạt trên 100 tỷ đồng. Con số này năm ngoái chỉ là 1.000 chiếc.

Người dùng chi “bạo tay” cho iPhone 13 - Ảnh 1.

iPhone 13 Series bắt đầu bán ra tại Việt Nam từ 22/10

Khó khăn trong việc vận chuyển do ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến lượng hàng xách tay suy giảm là một trong những nguyên nhân khiến iPhone 13 series chính hãng thắng lớn sau khi mở bán. Bên cạnh đó, iPhone 13 series năm nay được bán sớm hơn, người dùng không còn phải chờ đợi lâu để mua máy chính hãng. Năm ngoái, người dùng phải đợi đến 26/11/2020 để mua máy chính hãng. Ngoài ra, năm nay người dùng chọn mua hàng chính hãng nhiều hơn do các ưu đãi của Apple.

Nguồn cung iPhone 13 được dự báo sẽ tương đối căng thẳng từ nay đến cuối năm. Tuần trước, nhà phân tích Samik Chatterjee ngân hàng JP Morgan, đã hạ dự đoán doanh thu từ iPhone của Apple quý IV xuống còn 63 tỷ USD, tương đương với mức giảm cùng kỳ năm trước gần 4%.

Trong khi hãng Needham ước tính rằng iPhone 13 đã xuất xưởng 80 triệu chiếc trong quý đầu tiên, hãng này cũng đã điều chỉnh giảm thêm 10 triệu chiếc ước tính số lượng hàng xuất xưởng cho mùa lễ, với lý do các vấn đề của chuỗi cung ứng như thiếu chip.

Trước đó vào ngày 13/10, Bloomberg dự báo Apple sẽ cắt giảm sản lượng iPhone 13 lên đến 10 triệu chiếc do những khó khăn về nguồn cung. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước