Những bước chuyển đổi và phát triển của Google trong 20 năm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/09/2018 18:30 GMT+7

VTV.vn - Kể từ khi ra đời cách đây 20 năm, hiện Google đã trở thành một đế chế trong lĩnh vực công nghệ với hàng loại ứng dụng phổ biến.

Tháng 9/2018, Google đón sinh nhật lần thứ 20. Kể từ khi ra đời cách đây 20 năm, công cụ tìm kiếm của Google đã giúp mọi người tiếp cận nguồn tri thức vô tận của nhân loại. Tuy nhiên, Google ngày nay không chỉ dừng lại ở một công cụ tìm kiếm mà đã trở thành một đế chế trong lĩnh vực công nghệ với hàng loại ứng dụng phổ biến.

Cách đây 20 năm - ngày 7/9/1998, Larry Page và Sergey Brin đã thành lập công ty Google. Khi đó những gì họ có trong tay chỉ vỏn vẹn 4 chiếc máy tính, 100.000 USD vốn đầu tư cùng niềm tin cháy bỏng: Google - công cụ tìm kiếm trên Internet có thể thay đổi thế giới.

Ý tưởng thành lập Google xuất phát từ một dự án nghiên cứu của Larry Page và Sergey Prin khi còn theo học Đại học Stanford. Cái tên Google cũng được đặt dựa theo thuật ngữ toán học googol (số 1 theo sau bởi 100 số 0) và lấy cảm hứng từ cách các trang web được link với nhau.

Ban đầu, Google hoạt động ngay tại phòng ký túc xá của 2 thanh niên ở Đại học Stanford. Phòng của Larry Page là nơi đặt 3 máy chủ, xử lý khoảng 10.000 yêu cầu tìm kiếm mỗi ngày. Sau đó Google chuyển tới một garage để xe ở Công viên Melo, California thuộc sở hữu của Susan Wojcicki - người sau đó trở thành Giám đốc Điều hành của Youtube từ năm 2014.

Về nguyên lý hoạt động, kết quả tìm kiếm của Google được thực hiện bởi thuật toán và được hiển thị dựa trên 3 yếu tố: Tính mới mẻ, mức độ liên quan và tính độc quyền.

Ông Sergey Brin - Nhà sáng lập Google nói: "Bạn nhận được kết quả có liên quan nhất ở trên cùng. Google cũng cung cấp cho bạn một giao diện thực sự nhanh chóng, hiệu quả. Những gì chúng tôi quan tâm là sẽ mất bao lâu từ khi bạn tìm kiếm thông tin, cho đến khi Google đáp ứng nhu cầu tìm kiếm đó của bạn".

Thuật toán của Google cũng được tinh chỉnh để kết hợp với đánh giá của hơn 10.000 nhân viên đánh giá chất lượng tìm kiếm của Google. Họ sẽ đánh giá mức độ hiểu biết, chuyên môn và độ tin cậy của các nguồn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Bên cạnh đó, các kỹ sư của Google cũng liên tục điều chỉnh thuật toán của mình. Chỉ riêng trong năm 2017, họ đã điều chỉnh thuật toán tìm kiếm tổng cộng 2.400 lần.

Từ một ý tưởng nghe có vẻ hoang đường, sau 20 năm, Google hiện đã có 85.000 nhân viên trên toàn cầu và có giá trị lên tới 700 tỷ USD. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, Alphabet - công ty mẹ của Google - đã kiếm được 9,4 tỷ lợi nhuận. Lượng tiền mặt dự trữ lên tới hơn 100 tỷ USD.

Larry Page và Sergey Brin - hai nhà sáng lập của Google hiện đã 45 tuổi. Đây là hai trong số những người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng lần lượt là 48,8 tỷ USD và 47,5 tỷ USD.

Tuy nhiên ngày nay, bảo mật thông tin và dữ liệu đang trở thành vấn đề cấp thiết. Mang trong mình trách nhiệm xã hội, nội bộ Google đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường phối hợp với các Chính phủ như Mỹ hay Trung Quốc.

Ông Craig Silverstein - Cựu Giám đốc Công nghệ của Google nói: "Chúng tôi có trách nhiệm kiếm tiền và chúng tôi thực hiện điều đó rất nghiêm túc. Chúng tôi cũng đặt cược một cách dài hạn rằng sẽ thực hiện điều này với việc biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn".

Trong vòng 20 năm, Google đã có rất nhiều bước chuyển đổi và phát triển. Tuy nhiên, công ty này vẫn luôn khẳng định phương châm hoạt động của mình đó là "Don't Be Evil" tức: Đừng biến thành quỷ dữ"  - một phần trong quy tắc ứng xử được ban hành trong nội bộ của Google .

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Google

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước