Ông Trump: Gọi Tim Apple để tiết kiệm thời gian và câu chữ

Thùy An-Thứ tư, ngày 13/03/2019 11:47 GMT+7

VTV.vn - Tổng thổng Trump đã lên tiếng giải thích lý do vì sao ông gọi CEO Apple Tim Cook thành Tim Apple.

Như cách thông thường, ông Trump đã dùng mạng xã hội Twitter để phát đi giải thích của mình. Theo Tổng thống Mỹ, ông gọi Tim Cook thành Tim Apple không phải vì không nhớ tên của vị CEO này.

"Tại một cuộc họp gần đây với các CEO tập đoàn lớn, rất lâu sau khi giới thiệu Tim Cook của Apple, tôi đã gọi nhanh Tim+Apple là Tim Apple như một cách để tiết kiệm thời gian và câu chữ. Vậy mà nhiều trang tin 'giả mạo' lại biến điều này thành một câu chuyện tồi tệ khác của Trump", Tổng thống Trump không quên "đá xoáy" các hãng tin đã làm rùm beng việc ông gọi Tim Apple trong giải thích của mình.

Ông Trump: Gọi Tim Apple để tiết kiệm thời gian và câu chữ - Ảnh 1.

Giải thích của ông Trump về việc gọi Tim Cook thành Tim Apple

Sự việc vừa xảy ra trong cuộc họp với Ban cố vấn chính sách Lao động Mỹ tại Nhà trắng cách đây ít ngày. Tại đây, Tổng thống Trump đã dành những lời khen ngợi cho CEO của Apple Tim Cook với những nỗ lực tạo ra việc làm cũng như các quyết định đầu tư tại quên nhà từ Táo khuyết. Tại đây, ông Trump đã gọi CEO Apple là Tim Apple.

Ông Trump: Gọi Tim Apple để tiết kiệm thời gian và câu chữ - Ảnh 2.

Tim Cook đổi tên Twitter của mình thành Tim Apple

Sẽ không thể tìm ra đúng hay sai trong lời giải thích của ông Trump song bản thân Tim Cook, CEO dường như không quá bận tâm đến việc Tổng thống Mỹ gọi mình là Tim Apple. Bằng chứng là việc Tim Cook đã đổi tên Twitter cá nhân của mình thành Tim Apple.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước