Phát triển bộ chia máy thở bằng công nghệ in 3D

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/04/2020 18:02 GMT+7

Các nhà khoa học phát triển bộ chia máy thở. (Ảnh: Đại học John Hopkins)

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học John Hopkins, Mỹ đã nghiên cứu phát triển bộ chia máy thở bằng công nghệ in 3D.

Việc chia máy thở không phải là vấn đề mới nhưng thách thức là thao tác này phải đảm bảo ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo và đáp ứng đúng nhu cầu của từng bệnh nhân.

Bởi thế, các nhà khoa học hy vọng, với công nghệ in 3D, họ có thể tính toán và áp dụng các biện pháp để máy thở tự động cung cấp luồng khí cần thiết cho người bệnh. Đồng thời, tại mỗi bộ chia đều có các màng lọc đặc biệt nhằm hạn chế sự lây nhiễm chéo.

Cho đến nay, công nghệ này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hy vọng sớm được Cục Quản lý dược phẩm liên bang Mỹ cấp phép.

Thiếu máy thở trong cuộc chiến chống COVID-19 Thiếu máy thở trong cuộc chiến chống COVID-19

VTV.vn - Máy thở rất quan trọng trong việc giữ lại mạng sống cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhưng đang có nguy cơ cạn kiệt tại nhiều nước trong khi đại dịch lan rộng, khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước