Phát triển năng lượng tái tạo là xu thế toàn cầu

Hà Bình (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 09:18 GMT+7

VTV.vn - Một số nước như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay Đức đã phát triển ở cấp độ cao về điện Mặt trời với công suất lắp đặt đạt được từ 10.000 megawatt trở lên.

Phát triển năng lượng tái tạo đang là xu thế toàn cầu, trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng Trái đất nóng lên. Nếu như Ấn Độ có tham vọng đến năm 2030 năng lượng tái tạo sẽ chiếm 40% tổng công suất điện của nước này, Hàn Quốc có chế độ ưu đãi mới cho các nhà sản xuất và tiêu dùng năng lượng tái tạo.

Nhà phân phối tại Hàn Quốc có thể mua điện từ các nhà sản xuất điện Mặt trời thông qua đấu thầu cạnh tranh và thỏa thuận giá cố định kéo dài 20 năm. Điều này giúp các nhà sản xuất có lợi nhuận ổn định. Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng trợ cấp để hỗ trợ tới 50% chi phí lắp đặt các hệ thống pin năng lượng Mặt trời tại các hộ gia đình và trường học.

Trong khi đó, Nhật Bản đặt mục tiêu điện mặt trời sẽ chiếm 24 % tổng công suất điện của Nhật Bản năm 2030. Hiện nhà máy điện Mặt trời khổng lồ được xây dựng trên biển của nước này sản xuất đủ điện cho khoảng 22.000 hộ gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước