Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống

Hà Bình (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 12:56 GMT+7

VTV.vn - Robot kết hợp trí thông minh nhân tạo chính là xu hướng công nghệ mới được doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản chú trọng hợp tác phát triển.

Mới đây, xe ô tự lái của Việt Nam đã lăn bánh thử nghiệm thành công trong đường nội bộ ở một số khu công nghệ cao. Xe tự lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn FPT Việt Nam phối hợp với Nhật Bản nghiên cứu.

Trí tuệ nhân tạo kết hợp xử lý ảnh còn được ứng dụng để đếm các phương tiện giao thông qua lại, đưa ra dự báo tình hình giao thông, hay đếm số lượng khách ra vào tại các cửa hàng, nhận diện độ tuổi, giới tính của khách, qua đó cung cấp thông tin, tiếp thị cho cửa hàng. Công nghệ này đã được anh Phạm Minh Hùng, Công ty Deha Việt Nam phối hợp với Nhật Bản triển khai tại 5.000 cửa hàng tại Nhật Bản, đó chỉ là 2 trong số nhiều kết quả về sự hợp tác công nghệ thành công giữa doanh nghiệp hai nước thời gian qua .

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo với robot phục vụ trong các nhà hàng, hay trả lời tự động qua các giao dịch kinh doanh trên mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế để đưa ra các phác đồ điều trị hỗ trợ bệnh nhân, các hướng ứng dụng này sẽ tiếp tục được doanh nghiệp công nghệ thông tin giữa 2 nước tiếp tục phát triển mạnh thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước