Phòng thử nghiệm thời tiết tại Anh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/01/2023 11:54 GMT+7

VTV.vn - Một phòng thí nghiệm lớn vừa được hoàn tất tại Anh để thử nghiệm khả năng chịu đựng của những ngôi nhà trước những hình thái thời tiết khác nhau.

Dự án có tên "Ngôi nhà năng lượng 2.0", cho phép các nhà khoa học tạo ra thời tiết trong phòng thí nghiệm theo đúng nghĩa đen. Mưa, gió, nắng, tuyết có thể được tái tạo ở nhiệt độ từ -20 độ C cho đến hơn 40 độ C.

Các nguyên mẫu ngôi nhà sẽ được xây dựng bên trong phòng thí nghiệm để thử nghiệm khả năng chống chịu trước các thay đổi thời tiết.

Để đảm bảo các thử nghiệm hoạt động giống như trong điều kiện thực tế, các tình nguyện viên thực sự sẽ sống ở đây trong nhiều ngày.

Giáo sư Will Swan - Giám đốc Phòng thí nghiệm Ngôi nhà năng lượng, Đại học Salford (Anh) - cho biết: "Khi bạn cố gắng hiểu làm thế nào một ngôi nhà tiết kiệm năng lượng, bạn thường phải đợi thời tiết. Còn ở đây, chúng tôi đưa thời tiết vào trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Chúng tôi giúp biến một thử nghiệm cần phải chờ 2 năm có thể diễn ra chỉ trong vài tuần".

Gây mưa nhân tạo làm thay đổi hình thái thời tiết thế nào? Gây mưa nhân tạo làm thay đổi hình thái thời tiết thế nào?

VTV.vn - Gieo mưa nhân tạo đã được UAE thử nghiệm từ nhiều năm trước, bây giờ việc này được tiến hành thường xuyên hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

thời tiết

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước