Polaris - Tàu phá băng sử dụng khí tự nhiên hoá lỏng đầu tiên

Linh Lê (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/10/2016 17:20 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy đóng tàu Arctech Helsinki tại Phần Lan vừa cho ra mắt tàu phá băng sử dụng khí tự nhiên hoá lỏng đẩu tiên trên thế giới mang tên Polaris.

Tàu phá băng Polaris có cân nặng 9300 tấn và được thiết kể để chạy tốt trong vòng 50 năm. Động cơ nhiên liệu kép thân thiện với môi trường nhờ sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng và dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp, làm giảm đáng kể lượng khí thải trong quá trình vận hành. Đồng thời, cấu trúc thân tàu đặc biệt giúp tối đa hoá công suất phá băng.

Tàu Polaris có giá 125 triệu Euro và hiện đang thuộc quyền sở hữu của Cơ quan giao thông vận tải Phần Lan. Sự ra đời của Polaris được kì vọng sẽ mang đến những bước tiến vượt bậc trong công tác khai thác dầu và cứu hộ trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước