Quân đội Trung Quốc có thể bỏ dùng hệ điều hành Windows

Thùy An-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 06:07 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang muốn chặn tin tặc bằng một hệ điều hành riêng thay vì dùng hệ điều hành Windows của Microsoft – một công ty công nghệ Mỹ.

Tờ The Epoch Times trích nguồn từ tạp chí quân sự Kanwa Asian Defense của Canada cho biết, Trung Quốc đang muốn tăng cường mạng máy tính của mình với một hệ điều hành tùy chỉnh. Hệ điều hành này trước hết sẽ được cài đặt trên máy tính của các các lực lượng quân đội.

Do đó, nước này có thể sẽ từ bỏ Windows, nhằm ngăn ngừa một cuộc tấn công mạng tiềm tàng do  tin tặc nước ngoài, nhất là từ Mỹ.

Với hệ điều hành riêng, các Trung Quốc có thể toàn kiểm quyển sát hệ thống mát tính và loại bỏ ở mức cao những rủi ro từ gián điệp mạng. Việc phát triển một hệ điều hành riêng sẽ được một nhóm đặc biệt thuộc Quân đội Trung Quốc thực hiện.

Thông tin này hiện mới chỉ là những tin bên lề và chưa chính thức, nhưng nếu chuyện này trở thành sự thật thì cũng không có quá nhiều bất ngờ. Trung Quốc từ lâu đã muốn trở thành một cường quốc công nghệ, là siêu cường trong hệ thống mạng toàn cầu. Vì thế nước này không giấu diếm ý định phát triển những nền tảng của riêng mình, thay vì sử dụng những phần mềm, hệ điều hành hay sản phẩm công nghệ của nước ngoài.

Quân đội Trung Quốc có thể bỏ dùng hệ điều hành Windows - Ảnh 1.

Nhiều công ty Trung Quốc từng cố gắng phát triển hệ điều hành riêng trên cả máy tính và các thiết bị di động nhưng chưa thành công

Từ năm 2014, các chuyên gia bảo mật của Trung Quốc đã vạch ra kế hoạch bỏ Windows ra khỏi tất cả các máy tính của các cơ quan chính phủ.

Hiện nay, một số cơ quan của Trung Quốc đã cấm dùng Windows 8 do hệ điều hành này có thể ẩn chứa những mối đe dọa tiềm tàng với an ninh quốc gia.

Microsoft chưa có bất cứ phản ứng nào trước thông tin hệ điều hành của mình có thể bị loại khỏi hệ thống máy tính của quân đội Trung Quốc.

Với hơn 1 tỷ dân, Trung Quốc là thị trường mà bất cứ một công ty công nghệ nào cũng mong muốn chiếm lĩnh. Tuy nhiên, các công ty công nghệ nước này những năm qua đã vươn mình trở thành những gã khổng lồ với những sản phẩm dành riêng cho người dùng trong nước. 

Thay vì Google, người dân Trung Quốc dùng Baidu để tìm kiếm. Cũng như vậy, người dân Trung Quốc dùng Weibo thay vì Facebook, Wechat thay vì Messenger.

Quân đội Trung Quốc có thể bỏ dùng hệ điều hành Windows - Ảnh 2.

Huawei đang gặp rắc rối với lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung và gần đây nhất là rắc rối của Huawei khi nhận lệnh cấm của Chính phủ Mỹ càng thúc đẩy nhanh việc các công ty công nghệ Trung Quốc tự phát triển những nền tảng của riêng mình thay vì việc phụ thuộc vào đối tác nước ngoài.

Ngày 20/5, Google ngừng cấp phép sử dụng Android với Huawei, theo sắc lệnh mà Tổng thống Trump ký ngày 15/5, trong đó Huawei bị coi là rủi ro an ninh với Mỹ. Sau đó, hàng loạt công ty thông báo ngừng kinh doanh với Huawei như Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom...

Ngày 21/5, Mỹ nới lỏng một số hạn chế và Google khẳng định tiếp tục hợp tác với Huawei tới ngày 19/8. Sau thời điểm này, điện thoại đang sử dụng của Huawei sẽ không còn được tiếp cận với các phiên bản cập nhật của hệ điều hành Android. Những chiếc điện thoại mới sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng phổ biến như YouTube và Chrome.


Góc khuất sau cuộc chiến giữa Mỹ và gã khổng lồ công nghệ Huawei Góc khuất sau cuộc chiến giữa Mỹ và gã khổng lồ công nghệ Huawei Không phải HongMeng OS, hệ điều hành của Huawei sẽ có tên Ark OS Không phải HongMeng OS, hệ điều hành của Huawei sẽ có tên Ark OS Huawei kiện Chính phủ Mỹ vi hiến Huawei kiện Chính phủ Mỹ vi hiến


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Huawei

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước