Que thử đồ uống chống hành vi xâm hại tình dục

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 16:53 GMT+7

VTV.vn - Ba nữ sinh trung học tại Mỹ vừa sáng chế một chiếc que thử có thể báo hiệu khi đồ uống bị bỏ thuốc mê hoặc chất kích thích.

Sáng chế này nhằm ngăn chặn tình trạng sinh viên bị lợi dụng cưỡng hiếp do bị đánh thuốc tại các bữa tiệc đêm.

Theo đó, que thử này sẽ ngay lập tức chuyển sang màu xanh sau khi tiếp xúc với các loại thuốc mê hoặc chất kích thích phổ biến, từ đó giúp người uống đảm bảo đồ uống của mình là an toàn.

Tự xét nghiệm HIV bằng que thử sao cho đúng? Tự xét nghiệm HIV bằng que thử sao cho đúng?

VTV.vn - TS.Phan Thị Thu Hương cho biết, que thử HIV có hai vạch với chữ C và T. Nếu kết quả xuất hiện cả hai vạch có chữ T và C, người thử đã có phản ứng dương tính đầu tiên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước