Robot đang làm được những gì tại Nhật Bản?

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 16:28 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản được coi như nước đi đầu trong việc phát triển công nghệ robot. Và robot đang làm được những gì tại đất nước này?

Những người công nhân tại Nhà máy tái chế đồ điện cũ Peteck, Công ty Panasonic đã quen với bốn cỗ máy chở hàng không người lái chạy vòng quay nhà máy. Bốn cỗ máy này sẽ mang các bảng mạch điện tử cần xử lý đến cho một cỗ máy khác.

Giám đốc nhà máy - ông Ando Hiroshi cho biết, điểm mạnh nhất của hệ thống là có thể vận hành hoàn toàn tự động và không cần nghỉ ngơi.

Việc đầu tư cho mỗi một thiết bị robot như thế này rất tốn kém, lên đến 600.000 USD, tuy nhiên một hệ thống robot hoàn chỉnh có thể thay thế rất nhiều nhân lực đồng thời làm tăng hiệu suất lên nhiều lần. Nhật Bản đang tiến tới một xã hội tự động hóa, trong đó robot có thể thay thế hoặc hỗ trợ con người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, làm tăng lợi ích kinh tế trong dài hạn, đồng thời giảm bớt nhu cầu nhân lực trong một xã hội có quy mô dân số ngày càng bị thu hẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước