Robot mini thám hiểm Mặt trăng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 06:31 GMT+7

VTV.vn - Nhà sản xuất đồ chơi Nhật Bản Tomy đã ra mắt một robot cỡ nhỏ có thể khám phá bề mặt của Mặt trăng.

Robot mang tên Sora-Q có kích thước 8 cm và chỉ nặng 250 g, được làm từ một loại nhôm và nhựa đặc biệt có thể chịu được sự chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt trên Mặt trăng.

Nhà sản xuất đồ chơi Tomy cùng Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản và các đối tác đã dành 6 năm để phát triển robot này.

Robot có thể biến đổi từ hình cầu sang các hình dạng khác, với hai bánh xe có thể di chuyển trên cát mịn. Đồng thời, robot còn được trang bị hai camera để chụp ảnh và truyền hình ảnh trở lại Trái đất.

Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa robot này lên tàu đổ bộ mặt trăng SLIM vào năm 2023.

Robot bảo trì đường sắt tại Nhật Bản Robot bảo trì đường sắt tại Nhật Bản

VTV.vn - Xuất hiện như một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng, robot có tên Gundam đang thực hiện công việc bảo trì trên các tuyến đường sắt xa xôi ở Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước