Robot thay con người nuôi trồng san hô

Như Thủy (VTV9)-Thứ ba, ngày 12/02/2019 10:24 GMT+7

(Ảnh: Hakai Magazine)

VTV.vn - Robot dưới nước này mang tên RangerBot, thay con người nuôi trồng để tái tạo và bảo vệ các rạn san hô.

Robot luôn mang theo bọc ấu trùng san hô. Nó đi theo quãng đường đã được lập trình sẵn. Khi đến vị trí san hô bị hư hại, người điều khiển sẽ thả ấu trùng ra nhằm khôi phục các rạn san hô bị hư hại do hiện tượng tẩy trắng hay các nguyên nhân khác.

RangerBot có thể vận chuyển khoảng 100.000 ấu trùng san hô/lần. Các nhà khoa học đang lên kế hoạch hoàn thiện kỹ thuật với quy mô lớn hơn trong năm 2020.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước