Robot trí tuệ nhân tạo dạy ngoại ngữ cho trẻ

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/10/2018 11:48 GMT+7

VTV.vn - Việc sử dụng robot thông minh, robot trí tuệ nhân tạo trong việc đào tạo ngoại ngữ đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng.

Robot dạy tiếng Anh hiện đang được đưa vào thử nghiệm tại Đức. Robot dạy tiếng Anh được phát triển với mục đích hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn giáo viên.

Trong xu thế phát triển công nghệ thời 4.0, những công nghệ mới như: robot, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật… đang là những giải pháp công nghệ hữu hiệu, góp phần hỗ trợ việc giảng dạy và học tiếng Anh được hiệu quả hơn. Việc sử dụng robot thông minh, robot trí tuệ nhân tạo trong việc đào tạo ngoại ngữ đang được nhiều nước áp dụng và xu hướng này ngày càng phổ biến. Các quốc gia phát triển như: Đức, Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Singapore… đều đang thí điểm nhiều lớp học ngôn ngữ với robot ở nhiều cấp độ.

Bắt đầu từ tháng 4/2019, khoảng 500 trường học trên toàn Nhật Bản sẽ được trang bị robot sở hữu trí thông minh nhân tạo dạy ngoại ngữ. Phương án sử dụng robot sở hữu trí thông minh nhân tạo này hứa hẹn sẽ giúp trẻ em Nhật Bản cải thiện kỹ năng nói và viết tiếng Anh cũng như giải quyết thực trạng không đủ kinh phí chi trả cho giáo viên bản xứ tại quốc gia này.

SoftBank tiên phong đưa robot NAO vào giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam SoftBank tiên phong đưa robot NAO vào giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

VTV.vn - SoftBank Telecom Việt Nam đã ký kết hợp tác với Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IAE) và FPT Software nhằm đưa robot NAO ứng dụng trong lĩnh vực dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước