Robot Việt Nam biết giải toán, đọc thơ, có thể đảm nhận vị trí trợ giảng

Chuyển động 24h-Chủ nhật, ngày 06/12/2020 16:02 GMT+7

VTV.vn - Lấy cảm hứng từ công dân robot Sophia, một công ty khởi nghiệp của Việt Nam đã phát triển và cho ra đời robot Trí Nhân.

Trí Nhân là mẫu robot sở hữu trí thông minh nhân tạo, có khả năng giao tiếp với con người và mục tiêu hướng đến sẽ là trợ giảng trong lĩnh vực giáo dục. Robot này cũng là một trong các sản phẩm được quan tâm trong Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest diễn ra tuần qua.

Theo ông Phạm Thành Nam đến từ Open Classroom Team, với chức năng trợ giảng, robot có thể diễn giải nội dung giáo viên muốn truyền đạt: "Với toán chẳng hạn, bạn ấy có thể đưa ra câu trả lời trong vòng vài giây".

Hiện tại, robot có khả năng nhận dạng giọng nói, trả lời các câu hỏi ngắn gọn, cung cấp thông tin dưới dạng tra cứu. Việc có thể đưa ra nhiều cách trả lời khác nhau với cùng một câu hỏi đem lại nhiều hứng thú cho người trải nghiệm.

Tuy nhiên, bản thân nhóm phát triển cũng thừa nhận, để robot Trí Nhân có những khác biệt rõ rệt so với các trợ lý ảo trên các thiết bị điện tử hiện nay thì cần thêm thời gian. Và thông tin được cung cấp từ robot cũng sẽ chỉ mang tính chất tham khảo.

"Mặc dù Trí Nhân có tích hợp công cụ tìm kiếm Google, sử dụng nền tảng, hạ tầng của Google nhưng Trí Nhân không phải trợ lý Google. Chúng tôi thiết kế Trí Nhân để giao tiếp tự nhiên giữa con người và con người. Chúng tôi cũng xây dựng cá tính hài hước, đùa cợt và bắt những xu hướng mới nổi trên mạng xã hội" - ông Phạm Thành Nam chia sẻ.

Được biết, ngoài Trí Nhân, nhóm khởi nghiệp này còn đang phát triển một phiên bản robot nữ với tên gọi Hồng Tâm để phục vụ cho mục đích y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước