Sáng chế xe đạp cho người khiếm thị

Đặng Quang - Quốc Thắng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/08/2016 11:36 GMT+7

VTV.vn - Với sáng chế mới của Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, người khiếm thị đang có một cơ hội lớn là tự đi được xe đạp.

Nhìn bề ngoài, chiếc xe đạp dành cho người khiếm thị không khác gì so với xe bình thường. Với chiếc xe đạp này, người đi xe không cần nhìn thấy đường do phương tiện có nhiều điểm tích hợp chiếc xe với "mắt thần", kính dành cho người khiếm thị.

Để xe đạp có thể nhận diện được đường đi, TS. Nguyễn Bá Hải - Trường Khoa Sáng tạo và Khởi nghiệp, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - đã mày mò, giải nhiều thuật toán phức tạo để có thể gắn những con chip cảm ứng giống như "mắt thần" vào các vị trí của xe. Một số người khiếm thị, các nhạc sĩ, học sinh… khi dùng thử xe đã có những phản hồi tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước