Sau Honda, Toyota và Softbank bắt tay làm xe tự lái

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/10/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Công ty mới sẽ có tên là MONET và được bắt đầu với số vốn là 2 tỷ Yen, tương đương 17,5 triệu USD. Softbank sẽ sở hữu một nửa doanh nghiệp này.

Toyota, hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản và người khổng lồ công nghệ Softbank bắt tay xây dựng dịch vụ xe dựa trên công nghệ tự lái vì không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua này.

Toyota hi vọng tương lai sẽ có những đoàn xe đa năng tự lái như xe di động đưa đón đến nhà hàng, khách sạn và trả tiền mỗi lần sử dụng.

Dựa vào khái niệm trên, một dịch vụ gọi là "e-Palette" đã được phát triển và hiện nay Amazon, Didi, Uber, Pizza Hut là những đối tác ban đầu trong dự án. MONET sẽ tung ra dịch vụ xe tự lái bằng cách sử dụng e-Palette vào nửa cuối năm 2020.

Toyota hiện có kế hoạch sử dụng dịch vụ này để vận chuyển các vận động viên và khách tham quan trong Thế vận hội Tokyo. Softbank sẽ cung cấp công nghệ giúp thu thập và phân tích dữ liệu giao thông để đảm bảo xe được gửi đi đúng thời gian và địa điểm cần thiết.

Uber đầu tư 154 triệu USD vào dự án xe tự lái Uber đầu tư 154 triệu USD vào dự án xe tự lái Xe tự lái tạo việc làm cho kinh tế Mỹ Xe tự lái tạo việc làm cho kinh tế Mỹ Thụy Điển giới thiệu xe tải tự lái Thụy Điển giới thiệu xe tải tự lái

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước