Sinh viên Campuchia chế tạo taxi bay không người lái

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/09/2021 06:27 GMT+7

Nhóm sinh viên tại Học viện Bách khoa Quốc gia Campuchia (NPIC) với thiết kế taxi bay không người lái (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Để giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, một nhóm sinh viên tại Campuchia đã thiết kế taxi bay không người lái.

Dựa trên nguyên mẫu máy bay không người lái 8 cánh quạt, chạy bằng pin, trong thử nghiệm ban đầu, taxi bay có khả năng chở 1 người nặng khoảng 60 kg và bay cao 4 m trong khoảng 10 phút với quãng đường khoảng 1 km.

Sinh viên Campuchia chế tạo taxi bay không người lái - Ảnh 1.

Taxi bay được thiết kế dựa trên nguyên mẫu máy bay không người lái 8 cánh quạt (Ảnh: Reuters)

Ngoài mục đích chở người, chiếc máy bay không người lái cỡ lớn này còn được thiết kế nhằm phục vụ cho hoạt động cứu hỏa, nhất là tại các nhà cao tầng, nơi lực lượng chữa cháy khó tiếp cận.

Sinh viên Campuchia chế tạo taxi bay không người lái - Ảnh 2.

Sinh viên Campuchia thiết kế máy bay không người lái kiêm taxi và cứu hỏa (Ảnh: Reuters)

Nguyên mẫu máy bay có giá khoảng 20.000 USD và mất 3 năm để chế tạo. Các kỹ sư ước tính, cần ít nhất 2 năm nữa để hoàn tất thử nghiệm trước khi có thể đưa vào ứng dụng thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước