Sony hốt bạc nhờ người dùng thích "tự sướng"

Thùy An-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 06:07 GMT+7

VTV.vn - Máy ảnh đang là điểm khác biệt lớn nhất trên các mẫu smartphone. Mọi người dùng đều muốn hình ảnh và video của mình thật đẹp trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Theo Bloomberg, những công nhân tại nhà máy sản xuất cảm biến của Sony sẽ không có kỳ nghỉ lễ. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, hãng công nghệ Nhật Bản chưa thể đáp ứng nhu cầu cảm biến của thị trường dù Sony duy trì các nhà máy của mình hoạt động liên tục 24/7.

Một nhà máy mới đang được Sony tiến hành xây dựng nhưng sẽ không thể đi vào sản xuất cho đến tháng 4/2021. Công ty dự kiến đang tăng gấp đôi chi tiêu vốn cho mảng kinh doanh này lên tới 2,6 tỷ USD trong năm nay.

Sony hốt bạc nhờ người dùng thích tự sướng - Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất cảm biến của Sony đang "cháy hàng"

Những điều này nói trên tưởng như khá vô lý trong bối cảnh mà thị trường smartphone đang vật lộn trong bối cảnh bão hòa. Tuy nhiên, thị trường cảm biến cho smartphone đang tăng trưởng mạnh mẽ khi mà số lượng camera trên mỗi thiết bị tăng theo mỗi năm. Hiện các mẫu flagship thường sử dụng 3 - 4 thậm chí là 5 cảm biến.

"Máy ảnh này đã trở thành điểm khác biệt lớn nhất trên các mẫu smartphone. Mọi người đều muốn hình ảnh và video của mình trên phương tiện truyền thông xã hội phải thật đẹp. Sony đang hưởng lợi lớn từ nhu cầu này", Nhà phân tích Masahiro Wakasugi của Bloomberg Intelligence cho biết.

Sony hốt bạc nhờ người dùng thích tự sướng - Ảnh 2.

Cụm 3 camera trên iPhone 11 Pro Max

Người đứng đầu bộ phận bán dẫn của Sony, Terushi Shimizu, lo lắng rằng ngay cả khi nhà máy mới khai trương, công suất bổ sung cũng có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

"Với tình hình hiện tại, những khoản đầu tư của chúng tôi vẫn chưa đủ. Chúng tôi phải xin lỗi nhiều đối tác vì không hoàn tất được số lượng", ông Terushi Shimizu cho biết.

Đầu năm nay, Sony cho biết họ đang nắm giữ 51% thị phần cảm biến máy ảnh. Đến năm 2025, gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản đặt mục tiêu con số này lên tới 60%. Ông Shimizu cho biết riêng năm nay thị phần của Sony đã có thể tăng lên vài phần trăm.

Năm 2020, Sony đang đặt kỳ vọng lớn vào cảm biến đo chiều sâu trường ảnh ToF, khi mà khả năng lớn, Apple sẽ tích hợp cảm biến này lên các mẫu iPhone 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước