Sự khốc liệt trên thị trường smartphone: Không chỉ là cuộc đua Apple - Samsung

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/12/2016 16:22 GMT+7

VTV.vn - Thị trường smartphone đã thay đổi rất rất nhiều khi các ông lớn công nghệ như Samsung hay Apple đang cạnh tranh cho miếng bánh lớn nhất.

2011 - Chúng tôi tiên phong trong lĩnh vực điện thoại màn hình lớn.

2013 - Chúng tôi dẫn đầu với công nghệ màn hình cong.

2015 - Và bây giờ, chúng tôi mang tới sự kết hợp của cả hai.

Đó là màn công bố sản phẩm ấn tượng của Samsung vào năm ngoái khi ra mắt chiếc điện thoại Galaxy S6 edge, màn hình cong, thách thức hãng sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu là Apple.

Các sản phẩm điện thoại thông minh mới luôn đứng trước sức ép như vậy. Những chiếc điện thoại đời sau phải chứng tỏ được mình phải có cái gì đó mới hơn, ưu việt hơn. Không phải hãng điện thoại nào cũng cầm cự được đến thời điểm này như Samsung, trong một cuộc đua mà Apple luôn ở vị trí số 1.

Khi Steve Jobs công bố chiếc điện thoại thông minh iPhone đầu tiên năm 2007, ông khẳng định sản phẩm này của Apple đi trước thời đại 5 năm. Theo một khía cạnh nào đó, gần 10 năm sau, vẫn chưa ai có thể tạo ra một chiếc điện thoại tốt hơn. Lần lượt từng cái tên như Nokia, Motorola, Sony, HTC và nay là Black Berry đều bị bỏ lại phía sau.

Năm 2016, Apple giới thiệu iPhone thế hệ mới. Dần dần những thứ 5 năm trước bạn thấy trong phim khoa học viễn tưởng xuất hiện ngay trên chiếc điện thoại của mình. Cảm ứng vân tay, điều khiển bằng giọng nói… cùng hàng loạt những dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ như chiếc tai nghe không dây AirPods ra đời để củng cố thêm cho chiếc điện thoại trong cuộc đua công nghệ rất khốc liệt này.

Ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, nói: "Không phải ngẫu nhiên mà bạn thấy người sử dụng iPhone ở khắp mọi nơi. Chúng tôi đã bán hơn 1 tỷ chiếc iPhone. Nó chính là chiếc điện thoại bán chạy nhất trong lịch sử".

Điện thoại thông minh giờ là một phần không thể thiếu. Chúng ta chứng kiến mọi thứ đang phát triển xoay quanh thiết bị cầm tay của mình. Không có việc gì là không thể làm trên điện thoại di động. Cuộc đua trong lĩnh vực điện thoại thông minh sẽ còn rất khốc liệt, không chỉ ở phân khúc cao cấp như Apple và Samsung đang cạnh tranh, mà còn cả ở phân khúc thấp hơn là điện thoại giá rẻ với hàng loạt cái tên đến từ Trung Quốc như Huawei, Oppo, Xiaomi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước