Thái Lan có trung tâm trải nghiệm công nghệ giáo dục toàn cầu

P.V-Thứ sáu, ngày 23/09/2022 10:53 GMT+7

Đại diện Huawei và Đại học Srinakharinwirot tại sự kiện ra mắt Trung tâm Trải nghiệm Công nghệ Giáo dục Toàn cầu

VTV.vn - Trung tâm được trang bị phòng họp, trung tâm dữ liệu, trung tâm vận hành - bảo dưỡng O&M và lớp học thông minh với mục tiêu phục vụ các cơ sở giáo dục cấp cao.

Đại học Srinakharinwirot (SWU) chính thức công bố hợp tác cùng Huawei ra mắt trung tâm trải nghiệm công nghệ giáo dục toàn cầu đầu tiên ở Thái Lan. Trung tâm sử dụng giải pháp mạng khuôn viên của Huawei để phủ sóng Wi-Fi 6 tại toàn khu vực, cho phép truy cập mạng không dây và di động miễn phí "mọi lúc, mọi nơi", cùng với các giải pháp trung tâm dữ liệu, kho lưu trữ và đám mây an toàn, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Trung tâm trải nghiệm công nghệ giáo dục toàn cầu được trang bị phòng họp, trung tâm dữ liệu, trung tâm vận hành - bảo dưỡng O&M và lớp học thông minh với mục tiêu phục vụ các cơ sở giáo dục cấp cao, không chỉ ở Thái Lan mà còn cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các chuyên gia giáo dục, giáo sư đại học và các nhân viên chính phủ có thể đến tham quan, thuyết trình và trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm này.

Hợp tác giữa Huawei Thái Lan và SWU bắt đầu từ tháng 5/2018, khởi động với Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoC) về nâng cấp cơ sở hạ tầng ICT của nhà trường nhằm hỗ trợ sử dụng các ứng dụng giáo dục tại 02 cơ sở đại học Prasarnmit và Ongkharak. Sau khi hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động, các giải pháp Mạng cơ sở đám mây Huawei (Huawei Cloud Campus Network) và khuôn viên iMaster NCE (iMaster NCE Campus) tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên của SWU tận hưởng vùng phủ sóng Wi-Fi đầy đủ mọi lúc mọi nơi ở cả 02 cơ sở, cũng như trải nghiệm các công nghệ kỹ thuật số mới nhất như: trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).

Ông Vincent Liu, Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Giải pháp & Tiếp thị mạng doanh nghiệp toàn cầu của Huawei cho biết: "Mô hình mạng mới này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mạng phức tạp của SWU bằng cách cung cấp kết nối mạng toàn trường, hội tụ đa mạng và kết nối tốc độ cao. Các lợi ích mang lại bao gồm chia sẻ dữ liệu hiệu quả hơn, trực quan hóa dịch vụ, kiểm soát các kịch bản, cung cấp dịch vụ dữ liệu chất lượng cao cho sinh viên và giảng viên".

Huawei đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình số hóa giáo dục bằng cách đồng hành cùng các tổ chức giáo dục, đại học để chia sẻ các phương pháp và nguồn lực sáng tạo, đảm bảo tích hợp sâu rộng giữa giảng dạy và công nghệ. Việc tăng cường số hóa giáo dục sẽ là phương tiện cần thiết để phát triển nguồn nhân lực đa dạng phục vụ cho hệ sinh thái kỹ thuật số thịnh vượng tại Thái Lan và khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước