Thêm 16 ngân hàng hỗ trợ thanh toán di động qua Google Pay

P.L (dịch)-Thứ sáu, ngày 23/11/2018 17:26 GMT+7

Google Pay đang là một trong những dịch vụ thanh toán di động phổ biến nhất tại Mỹ

VTV.vn - Google tiếp tục mở rộng tầm “phủ sóng” dịch vụ thanh toán di động tại Mỹ với việc thêm 16 ngân hàng mới vào danh sách tổ chức tài chính hỗ trợ dịch vụ Google Pay.

Có thể thấy gần như mọi sản phẩm mà Google và Apple tung ra thị trường đều cạnh tranh nhau, từ những chiếc smartphone, máy tính bảng cho tới dịch vụ mạng không dây và dịch vụ thanh toán di động. Tại Mỹ, Google Pay và Apple Pay là hai trong số dịch vụ thanh toán di động được sử dụng phổ biến nhất, tuy nhiên, dường như cả hai công ty đều không muốn mở rộng dịch vụ này ra toàn cầu, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Mặc dù Google và Apple từng quảng bá dịch vụ thanh toán di động tại nhiều quốc gia, Mỹ vẫn là thị trường trọng tâm của cả hai gã khổng lồ. Nói về phạm vi "phủ sóng", Google đang muốn vượt mặt đối thủ khi mới bổ sung 16 ngân hàng mới tại Mỹ vào danh sách tổ chức tài chính hỗ trợ dịch vụ Google Pay.

Danh sách các ngân hàng này bao gồm: Liên hiệp tín dụng liên bang Arkansas, Ngân hàng quốc gia Baker Boyer, Ngân hàng Cleveland, TN, Ngân hàng Valley, Ngân hàng Nhà nước La Crosse, Liên hiệp tín dụng liên bang Everence, Ngân hàng First County (CT), Liên hiệp tín dụng liên bang Hopewell, Liên hiệp tín dụng liên bang cộng đồng Kelly, Liên hiệp tín dụng Lubrizol Employees, Ngân hàng North Shore, Liên hiệp tín dụng các thành viên Premier, Liên hiệp tín dụng liên bang Sierra Pacific, Liên hiệp tín dụng vịnh Texas, Liên hiệp tín dụng liên bang WyHy và Liên hiệp tín dụng liên bang Wymar Federal.

Hiện tại, danh sách các tổ chức tài chính hỗ trợ dịch vụ thanh toán di động của Google đã lên tới gần 1.800 tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước