Thị trường PC tăng "nóng" mùa COVID-19

Thuỳ An-Thứ sáu, ngày 10/12/2021 16:04 GMT+7

VTV.vn - Theo dự báo của IDC, thị trường PC đang trên đà đạt mức xuất xưởng 344,7 triệu thiết bị trong năm 2021.

Báo cáo mới công bố từ IDC dự báo nhu cầu thị trường PC (máy tính cá nhân) sẽ “hạ nhiệt” sau 2 năm (2020, 2021) bùng nổ. Tuy nhiên IDC đánh giá, thị trường PC sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khoảng 3,3% trong 5 năm tới đây. 

Trong đó, nhu cầu với máy tính xách tay và máy tính chơi game được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trong khi máy tính bảng có xu hướng giảm.

Còn trong năm 2021, thị trường PC vừa ghi nhận quý tăng trưởng thứ 6 liên tiếp. Theo IDC, trong quý III/2021, lượng PC xuất xưởng đạt khoảng 86,7 triệu thiết bị, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lenovo dẫn đầu thị trường với 22,8% thị phần, tiếp theo là HP với 20,3% thị phần và Dell Technologies với 17,5% thị phần. Tuy nhiên trong quý III/2021, Dell là hãng có mức tăng trưởng mạnh nhất với 26,6%.

“Ngành công nghiệp PC tiếp tục bị cản trở bởi những thách thức về nguồn cung và hậu cần. Đáng tiếc, những vấn đề này khó có thể được cải thiện trong những tháng tới đây”, Giám đốc nghiên cứu Bộ phận thiết bị di động và tiêu dùng của IDC Jitesh Ubrani dự báo.

Thị trường PC tăng nóng mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Theo IDC, thị trường PC toàn cầu xuất xưởng 86,7 triệu thiết bị trong quý III/2021

Với thị trường Việt Nam, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop cho rằng việc học tập và làm việc ở nhà do tác động của COVID-19 khiến đã khiến nhu cầu với máy tính tăng đột biến.

“Năm 2022, tôi nghĩ khách hàng sẽ có nhu cầu nâng cấp tiếp máy tính bởi khi làm việc ở nhà người dùng cần những máy tính có cấu hình mạnh hơn so với những laptop thông thường trước đây. Nhu cầu nâng cấp máy tính sẽ rất lớn trong năm tới. Tôi tin rằng thị trường này còn phát triển mạnh mẽ”, ông Kha đánh giá.

Để đón đầu nhu cầu của người dùng, ông Kha cho biết FPT Shop sẽ lấn sân sang mảng máy tính để bàn lắp ráp bằng việc mở các trung tâm Laptop và PC.

“Thị trường laptop tăng trưởng rất mạnh trong năm 2021. Thị trường PC cũng không kém cạnh với quy mô lên tới 5000 - 6.000 tỷ đồng”, ông Kha lý giải việc lấn sân sang mảng máy tính để bàn lắp ráp.

Theo ông Kha, trước mắt sẽ có 3 trung tâm Laptop và PC được khai trương tại Hà Nội. Sang năm 2022, hệ thống sẽ đặt mục tiêu 30 - 70 điểm trung tâm trên khắp cả nước. 

Thị trường PC tăng nóng mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 15/11/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 284,58 tỷ USD, tăng 28,1% (tương ứng tăng 62,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 9,88 tỷ USD, tương ứng tăng 18,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 8,94 tỷ USD, tương ứng tăng 28,5%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 4,36 tỷ USD, tương ứng tăng 32,1%, sắt thép các loại tăng 3,04 tỷ USD, tương ứng tăng 43,5%... so với cùng kỳ năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước