Thị trường smartphone toàn cầu "chìm nghỉm" vì dịch COVID-19

Thùy An-Thứ bảy, ngày 29/02/2020 18:00 GMT+7

VTV.vn - Đã vừa có thêm những dự báo tiêu cực về thị trường smartphone trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo IDC, dịch COVID-19 có thể khiến thị trường smartphone toàn cầu suy giảm doanh số đến 10,6% trong nửa đầu năm 2020. Xét trong dài hạn hơn, đến hết năm nay, doanh số smartphone có thể giảm 2,3%.

Khi dịch bệnh chưa bùng phát, IDC dự đoán rằng thị trường smartphone sẽ tăng trưởng trong năm nay. Tuy nhiên dịch COVID-19 đã khiến mọi thứ đi ngược lại so với dự đoán.

Vấn đề chính của các nhà sản xuất hiện này là do sự gián đoạn đến từ chuỗi cung ứng và hậu cần từ Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều nhà máy tại đây ngừng sản xuất nhiều tuần qua.

Thị trường smartphone toàn cầu chìm nghỉm vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Dự kiến phải đến quý III/2020, thị trường smartphone mới trở lại bình thường

Dự kiến phải đến quý III/2020, mọi thứ mới trở lại bình thường. Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, doanh số smartphone ước tính suy giảm tới 40% từ tháng 1 – 3/2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

"Tình trạng thiếu linh kiện, ngừng hoạt động, nhiệm vụ kiểm dịch, hậu cần và hạn chế giao thông đi lại sẽ tạo trở ngại cho các nhà sản xuất smartphone khi muốn tung ra những thiết bị mới.

Dự kiến mọi thứ sẽ trở lại bình thường từ quý III năm nay khi dịch Covid-19 được kiểm soát", nhà phân tích Sangeetika Srivastava từ IDC cho biết.

Nhìn xa hơn, IDC tỏ ra rất lạc quan với thị trường smartphone trong năm 2021 khu dự đoán tốc độ tăng trưởng lên đến 6% với động lực chính là các thiết bị hỗ trợ mạng 5G.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước