Thi tuyển công chức, Nhật Bản bổ sung hạng mục "việc làm kỹ thuật số"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xây dựng mô hình thi tuyển công chức mới, trong đó sẽ bổ sung thêm hạng mục "việc làm kỹ thuật số".

Theo lộ trình dự kiến nội dung thi mới này sẽ được áp dụng từ năm sau.

Giới chức Nhật Bản cho rằng, điều chỉnh này là cần thiết để đảm bảo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên ngành xuất sắc và được phân loại ngay từ kỳ thi tuyển công chức quốc gia.

Các ứng cử viên sẽ tham gia sát hạch về kỹ thuật lập trình, xử lý thông tin, an ninh mạng…

Việc điều chỉnh thi tuyển công chức này nằm trong kế hoạch được xây dựng nhằm giảm nhân viên chuyên trách về kỹ thuật và thúc đẩy mạnh hơn số hóa hành chính công ở Nhật Bản.

Mức lương thích đáng cũng được nhà chức trách tính đến, để thu hút các tài năng công nghệ thông tin vào nhà nước làm việc.

Nhật Bản cho phép người lao động làm việc đến 70 tuổi Nhật Bản cho phép người lao động làm việc đến 70 tuổi

VTV.vn - Kết quả một khảo sát công bố mới đây ở Nhật Bản cho thấy có tới 64% số người được hỏi bày tỏ sẵn sàng làm việc ở độ tuổi nghỉ hưu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước