Thiết bị chẩn đoán bệnh qua hơi thở NaNose có gì đặc biệt?

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 15/02/2017 15:25 GMT+7

VTV.vn - NaNose có khả năng chẩn đoán tới 17 bệnh, từ ung thư cho tới Parkinson chỉ bằng cách "ngửi" hơi thở của người sử dụng.

Giáo sư Hossam Haick, Học viện công nghệ Technion, nói: "Qua các nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng, 17 loại bệnh phổ biến nhất đều chứa những thành phần hóa học chung, là hỗn hợp hoặc thành phần của 13 hợp chất. Đây là một điều thực sự đáng kinh ngạc bởi nó cho phép chẩn đoán bệnh chính xác nếu phát hiện ra 13 hợp chất này trong hơi thở người bệnh".

Với hệ thống cảm ứng dãy nano thông minh, thiết bị này có thể phân tích dữ liệu thu được từ hơi thở bệnh nhân dựa trên nguyên lý bắt chước hoạt động tự nhiên của một số loài động vật.

Tiến sĩ Yoav Broza, Học viện công nghệ Technion, cho biết: "Để huấn luyện chó nghiệp vụ, cảnh sát sẽ cho chúng tập ngửi và từ đó phát hiện ra kẻ trộm qua các mùi quen thuộc. NaNose cũng hoạt động như vậy nhưng sử dụng các cảm biến nhân tạo được lập trình sẵn".

Các nhà khoa học hiện vẫn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nhưng đã nhận được rất nhiều lời đề nghị thương mại hóa công nghệ này từ một loạt các tập đoàn. Sau khi có mặt trên thị trường, NaNose được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi hệ thống y tế trên toàn thể giới, mang đến một giải pháp chăm sóc sức khỏe nhanh, gọn, rẻ cho người dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước