Thủy phi cơ lớn nhất thế giới tiến hành chuyến bay đầu tiên

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 27/12/2017 10:31 GMT+7

Thủy phi cơ AG600 (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc sản xuất AG600 đã tiến hành chuyến bay đầu tiên.

Thủy phi cơ AG600 đã cất cánh từ sân bay Chu Hải và có chuyến bay kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Thủy phi cơdo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không (AVIC) nghiên cứu và chế tạo trong 8 năm với kích cỡ tương đương một chiếc máy bay Boeing 737.

Thủy phi cơ lớn nhất thế giới tiến hành chuyến bay đầu tiên - Ảnh 1.

Ảnh: Xinhua

AG600 được thiết kế cho nhiệm vụ chữa cháy trên không, cứu nạn hàng hải, giám sát và bảo vệ môi trường biển. AG600 có khả năng chở 50 người trong các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ cũng như lấy 12 tấn nước trong vòng 20 giây để chống cháy rừng.

Tới nay, loại máy bay này đã nhận được 17 đơn đặt hàng từ các cơ quan chính phủ và các công ty của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước