Tim Cook gọi những cáo buộc mâu thuẫn với "phù thủy" Jony Ive là nhảm nhí

Thùy An-Thứ tư, ngày 03/07/2019 06:12 GMT+7

VTV.vn - CEO của Apple đã lên tiếng về một số bài báo cho rằng, thiết kế trưởng của công ty Jony Ive ra đi do những mâu thuẫn nội bộ.

Cách đây gần 1 tuần, Jony Ive, thiết kế trưởng các sản phẩm của Apple, một trong những người quan trọng nhất góp phần phục hưng Táo khuyết đã quyết định rời công ty này.

Sự ra đi của Jony Ive đã khiến nhiều người hâm mộ hẫng hụt bởi ông được xem là "lão tướng" với nhiều đóng góp quan trọng cho Apple, kể từ thời CEO Steve Jobs còn tại vị.

Ngay lập tức, có nhiều bài báo đồn đoán về nguyên nhân thực sự khiến Jony Ive rời xa công ty ông đã gắn bó gần 2 thập kỷ.

Tim Cook gọi những cáo buộc mâu thuẫn với phù thủy Jony Ive là nhảm nhí - Ảnh 1.

Theo tờ Wall Street Journal, Jony Ive rời Apple vì không còn được "trọng dụng"

Theo tờ Wall Street Journal, Jony Ive không đồng tình với chiến lược ít tập trung vào thiết kế của Tim Cook nên gần như không còn gắn bó với công việc tại Apple từ năm 2015.

Cụ thể hơn, Jony Ive từng nhiều lần bày tỏ sự chán nản với CEO Apple - người luôn tỏ ra ít hứng thú với quá trình phát triển sản phẩm, mà chỉ tập trung vào khâu tìm kiếm lợi nhuận.

Thậm chí, tờ Wall Street Journal còn dẫn lời nguồn tin tiết lộ rằng, Tim Cook thường chỉ nhìn thấy sản phẩm lần đầu tiên phía sau sân khấu của lễ ra mắt chính thức mà không hề tham gia vào từng chi tiết sản phẩm giống như Steve Jobs vẫn làm trước đó.

Báo cáo của tờ báo này cũng cho biết, sau khi ra mắt Apple Watch, sản phẩm Jony Ive muốn trở thành phụ kiện thời trang độc lập, nhưng Apple đã không đồng ý, thì Ive gần như đã "lùi lại một bước".

Ông cũng bị xem là làm "gián đoạn công việc nội bộ" khi không thường xuyên quản lý nhóm thiết kế, thậm chí làm suy yếu và khiến nhiều nhân viên thiết kế tài năng ra đi. Điều này dẫn đến sự kém đột phá và thất vọng với thiết kế của iPhone X – sản phẩm đánh dấu chặng đường 10 năm của iPhone.

Sau thông tin này, ông Tim Cook đã gửi một bức thư tới tác giả bài báo trên, khẳng định, tất cả những thông tin trên là "hoàn toàn vô lý", đồng thời nhấn mạnh những kết luận rút ra từ bài báo là "không phù hợp với thực tế".

"Câu chuyện được viết ra thật vô lý. Có rất nhiều bài báo và chắc chắn những kết luận được đưa ra là không phù hợp với thực tế. Ở mức độ cơ bản, những bài báo này cho thấy sự thiếu hiểu biết của người viết với cách thức hoạt động của nhóm thiết kế của Apple. Những bài báo đã bóp méo các mối quan hệ. Những tình tiết, sự kiện được đề cập khiến chúng ta không thể nhận ra công ty mà nó mô tả.

Đội ngũ thiết kế của Apple quy tụ những tài năng phi thường. Như Jony đã nói, họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ phát triển mạnh dưới sự lãnh đạo của Jeff, Evans và Alan. Chúng tôi biết sự thật và chúng tôi biết những điều đáng phi thường mà họ có thể làm. Các dự án họ đang làm sẽ khiến bạn kinh ngạc thực sự", ông Tim Cook viết trong bức thư.

Tim Cook gọi những cáo buộc mâu thuẫn với phù thủy Jony Ive là nhảm nhí - Ảnh 2.

CEO Tim Cook phủ nhận hoàn toàn những mẫu thuẫn với Jony Ive

Sau Apple, Jony Ive cho biết sẽ thành lập công ty thiết kế riêng có tên là LoveFrom, dự kiến ra mắt vào năm 2020. Chưa có nhiều thông tin về LoveFrom, nhưng Jony Ive cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục làm việc trên các sản phẩm thiết bị đeo và công nghệ.

Jony Ive bắt đầu gia nhập Apple năm 1992. Ông cho biết từng nhiều lần có ý định rời công ty. Tuy nhiên sau khi Steve Jobs trở lại Apple vào năm 1997 đã thuyết phục Jony Ive ở lại. Đây được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Apple phục hưng và trở thành một trong những công ty giá trị nhất trên thế giới hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước