Tin được không: Ô tô Trung Quốc chạy 500km đường chỉ bằng 400 lít nước

Thùy An-Thứ tư, ngày 29/05/2019 08:35 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin mới được đăng tải trên tờ South China Morning Post.

Theo tờ báo này, một công ty ở miền Trung, Trung Quốc tuyên bố đã chế tạo ra chiếc xe chạy bằng hydro đi được quãng được lên tới 500km mà chỉ sử dụng nước là nguyên liệu.

Chiếc xe này được công ty Qingnian Cars ở tỉnh Hà Nam chế tạo và đã di chuyển quãng đường đầu tiên vào tuần trước. Dù được thử nghiệm trên quãng đường dài hơn nhưng theo ông Ping Qingnian, CEO của công ty, chiếc có thể đi được từ 300-500km chỉ bằng việc sử dụng 300-400 lít nước làm nhiên liệu.

Tin được không: Ô tô Trung Quốc chạy 500km đường chỉ bằng 400 lít nước - Ảnh 1.

Xe ô tô chạy bằng nước của Qingnian Cars

"Chi phí nghiên cứu và phát triển là một bí mật mà chúng tôi không thể tiết lộ. Chúng tôi chỉ nói rằng, chiếc xe được chế tạo với chi phí thấp và đây là công nghệ do chúng tôi tự phát triển", ông Ping Qingnian trả lời trên tờ South China Morning Post.

"Nước mà chiếc xe sử dụng là nước của chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi không thể đến Trung Đông để mua chúng (ý muốn nói là xăng). Nước hoàn toàn không gây ô nhiễm", vị CEO này nói thêm.

Ông Ping Qingnian lý giải động cơ của chiếc xe chạy trên phản ứng hóa học do sử dụng chất xúc tác với hỗn hợp bột nhôm và nước. Ông cũng cho biết thêm, công ty có thể tái chế các chất phản ứng được sử dụng trong quy trình.

Tin được không: Ô tô Trung Quốc chạy 500km đường chỉ bằng 400 lít nước - Ảnh 2.

Ông Ping Qingnian

Những chiếc xe chạy bằng hydro tiếp tục có xu hướng tăng số lượng trên thị trường xe sử dụng năng lượng mới, tuy nhiên vẫn ít hơn nhiều so với xe điện. Loại xe này vận hàng dựa trên phản ứng giữa hydro và oxy để cung cấp năng lượng cho động cơ.

Chiếc xe của công ty Qingnian đã xác nhận được bởi một quan chức của Cục Công nghiệp và Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, vị quan chức này cho hay, chiếc xe mới chỉ là "nguyên mẫu" và chưa được sản xuất hàng loạt.

Được biết, công ty Qingnian đã hợp tác phát triển công nghệ với Đại học Công nghệ Hồ Bắc từ năm 2006.

Sau khi thông tin được đưa, nhiều hoài nghi về tính xác thực đã lan rộng trên công đồng mạng Trung Quốc. Mặc dù vậy, một giáo sư ở Đại học Giao thông Tây An cho biết, dư luận không nên có phản ứng cảm tính với thông tin này.

"Nếu bạn không hiểu về nó, ít nhất bạn nên có thái độ khoan dung. Tôi nghĩ việc đưa ra những bình luận cảm tính là không phù hợp", vị giáo sư này nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước