Toyota triệu hồi gần 3 triệu xe do lỗi dây an toàn

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 19/02/2016 12:15 GMT+7

VTV.vn - Việc triệu hồi diễn ra trên phạm vi toàn cầu, với các dòng xe bị ảnh hưởng gồm SUV Vanguard và Rav 4 - xe được nhiều người Việt Nam đặt mua.

Trong thông báo ra ngày 18-2, Toyota nói họ phải triệu hồi xe do lo ngại dây an toàn phía sau của các xe này có thể bị bung ra khi có va chạm và gây thương tích.

Một phát ngôn viên Toyota cho biết họ đã nhận được hai báo cáo được cho là có liên quan đến lỗi trên, với 1 trường hợp tử vong ở Canada và 1 trường hợp bị thương ở Mỹ. Tuy nhiên bà thêm rằng hiện vẫn chưa rõ thương vong xảy ra có phải là do xe bị lỗi hay không.

Xe SUV RAV4 của Toyota - (Ảnh: AP)
Xe SUV RAV4 của Toyota - (Ảnh: AP)

Tổng cộng có 2,87 triệu xe nằm trong diện bị triệu hồi, trong đó có 1,3 triệu chiếc ở Bắc Mỹ, 625.000 chiếc tại châu Âu, 434.000 chiếc tại Trung Quốc, 177.000 tại Nhật Bản và 307.000 chiếc ở những khu vực khác.

Những xe bị ảnh hưởng gồm xe thể thao tiện ích Rav 4 được sản xuất trong thời gian từ tháng 7-2005 đến tháng 8-2014 và từ tháng 10-2005 đến tháng 1-2016; xe Vanguard sản xuất từ tháng 10-2005 đến và tháng 1-2016 (loại xe này chỉ được bán tại Nhật Bản).

Đây không phải lần đầu tiên xe Rav 4 bị triệu hồi. Trước đó năm 2015, 2014 và 2012 Toyota cũng phải triệu hồi dòng xe này do lỗi cần gạt nước và các lỗi khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước