Trung Quốc chạy thử nghiệm đường ray ảo đầu tiên trên thế giới

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 10:57 GMT+7

(Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, chuyến tàu chạy thử nghiệm trên đường ray ảo đầu tiên của thế giới vừa diễn ra.

Tàu dài 32m, rộng 2,65m và cao 3,4m, có sức chứa 307 hành khách. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/giờ. Không có đường ray thực, tàu chạy theo vạch kẻ màu trắng là hàng trăm cảm biến ở phía dưới. Tàu dùng pin lithium titan, có thể chạy được 25km sau 10 phút sạc. Hệ thống tàu này phù hợp với các thành phố không thể làm đường ray sắt hay tàu điện.

Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc đã bắt đầu thiết kế hệ thống mới này vào năm 2013. Dự kiến, hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2018.


Tàu siêu tốc thế hệ mới của Trung Quốc có thể chạy hơn 600km/h Tàu siêu tốc thế hệ mới của Trung Quốc có thể chạy hơn 600km/h Trung Quốc sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt tại ga tàu Trung Quốc sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt tại ga tàu Coradia iLint - Tàu chạy bằng nhiên liệu Hydro đầu tiên trên thế giới Coradia iLint - Tàu chạy bằng nhiên liệu Hydro đầu tiên trên thế giới


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước