Ứng dụng AI hỗ trợ người khiếm thị

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 11/04/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ứng dụng nhằm kết nối các tình nguyện viên giúp đỡ cho người khiếm thị nhận dạng hình ảnh qua ứng dụng này với 180 ngôn ngữ khác nhau.

Những người khiếm thị giờ đây có thể nhận biết được đồ vật xung quanh, nhờ vào ứng dụng di động Be My Eyes - bản nâng cấp do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, với chức năng tạo hình ảnh thành văn bản ChatGPT mới của OpenAI.

Người khiếm thị sử dụng điện thoại thông minh, chụp ảnh vật mà mình sờ thấy hoặc trước mặt mình, một "tình nguyện viên ảo" do trí thuệ nhân tạo ChatGPT cung cấp sẽ nhận dạng gần như tức thời và thông báo cho người khiếm thị.

Ứng dụng AI hỗ trợ người khiếm thị - Ảnh 1.

Thậm chí, người dùng có thể hỏi các câu hỏi khác liên quan tới đồ vật cần nhận dạng. Ví dụ, nếu người dùng gửi hình ảnh bên trong tủ lạnh của họ, tình nguyện viên ảo có thể xác định những gì có trong đó và cũng đề xuất những gì có thể được chế biến với những nguyên liệu đó.

Ứng dụng Be My Eyes đã được ra mắt vào năm 2015, nhằm kết nối các tình nguyện viên giúp đỡ cho người khiếm thị nhận dạng hình ảnh qua ứng dụng này, với 180 ngôn ngữ khác nhau.

Ứng dụng AI có khả năng giảm thiểu rủi ro suy giảm thị lực và đột quỵ Ứng dụng AI có khả năng giảm thiểu rủi ro suy giảm thị lực và đột quỵ

VTV.vn - Nghiên cứu mới của đại học Monash chỉ ra rắng, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất trong võng mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

ứng dụng AI

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước